[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công

ANTD.VN - Đây là nhận xét của ông Omar Lamrani - chuyên gia phân tích quân sự cao cấp của Stratfor khi đánh giá về tình hình tương quan lực lượng trên biển Địa Trung Hải giữa Nga và Mỹ.
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
Hiện nay Hải quân Nga đang triển khai một biên đội tàu chiến với quy mô rất lớn và tiến hành tập trận bắn đạn thật trên biển Địa Trung Hải, ngay ngoài khơi Syria.
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
Hành động trên của Moskva được cho là nhằm thể hiện quyết tâm bảo vệ đồng minh Syria trước nguy cơ Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tập kích tiếp theo bằng tên lửa hành trình Tomahawk.
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
Có lẽ người Nga muốn gửi thông điệp tới Mỹ rằng họ sẵn sàng bảo vệ chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad bằng mọi giá và bất cứ hành động gây hấn nào cũng sẽ bị đáp trả thích đáng.
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
Không thể phủ nhận rằng biên đội tàu chiến Nga ngoài khơi Địa Trung Hải có sức răn đe rất cao, nhưng như vậy liệu đã đủ để khiến Mỹ phải chùn tay và hủy bỏ dự định tấn công Syria?
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
Tuy nhiên theo ông Omar Lamrani - chuyên gia phân tích quân sự cao cấp của Stratfor thì nếu xét về thực lực quân sự, đội tàu chiến hơn 10 chiếc của Nga khó có thể ngăn chặn đòn tấn công của Mỹ nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh khai hỏa.
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
Ông Lamrani khẳng định rằng biên đội tàu Hải quân Nga sẽ chẳng làm được gì để ngăn chặn các tên lửa Tomahawk bay vào Syria, kể cả khi đã giăng thế trận và chiếm lĩnh vị trí có lợi thì cũng chẳng thể nào bắn hạ hết số tên lửa đối phương.
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
Nhưng nguy hiểm hơn, nếu Nga đánh chặn tên lửa Mỹ thì đây đồng nghĩa với một lời tuyên chiến và sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa hai cường quốc.
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
Ông Lamrani đánh giá rằng các tàu hộ vệ tên lửa cỡ nhỏ của Nga khó có cơ hội trụ vững trước dàn hỏa lực hùng hậu của Mỹ, thậm chí nói thẳng ra rằng Nga chưa phải là đối thủ xứng tầm với Mỹ.
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
Nếu chiến tranh nổ ra, Mỹ sẽ tận dụng ưu thế không quân áp đảo trong khu vực để tung đòn tấn công, đánh chìm toàn bộ biên đội tàu chiến Nga
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
Tuy nhiên kịch bản này sẽ rất khó xảy ra vì hơn ai hết Nga hiểu rõ cán cân quân sự tại Trung Đông nghiêng quá nhiều về phía Mỹ, sẽ là không khôn ngoan nếu tuyên chiến với họ.
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
Ở chiều ngược lại, Mỹ cũng không muốn bị lôi kéo vào một cuộc xung đột một mất một còn với cường quốc hạt nhân như Nga vì sẽ rất dễ gây leo thang thành chiến tranh thế giới thứ ba.
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
Chuyên gia Lamrani tin rằng màn phô diễn lực lượng của Hải quân Nga ở Địa Trung Hải chỉ là đòn răn đe trên mặt trận tuyên truyền, nhằm mục đích ngăn chặn hành động phiêu lưu quân sự của Mỹ tại Syria.
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
Trong trường hợp Mỹ vẫn quyết định tấn công, sự hiện diện quân sự của Nga tại đây cũng sẽ hạn chế phần nào quy mô chiến dịch quân sự của Lầu Năm Góc cũng như thiệt hại đối với đồng minh Syria.
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
Nga sau đó có thể ra tuyên bố rằng đòn không kích hạn chế của Washington là một "thất bại" khi không thể thay đổi được cục diện trên chiến trường Syria.
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
Nhận xét này đang thu về nhiều ý kiến đồng tình nhất, vì xét cho cùng trong tình hình này thì vũ khí truyền thông tỏ ra có tác dụng chẳng thua kém gì so với súng đạn.
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
Ngoài ra còn một viễn cảnh nữa cũng được nhắc tới đó là sau khi "lên gân" với nhau thì tất cả sẽ lại vui vẻ rút quân về nhà nếu tìm được một thỏa thuận chấp nhận được.
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công
[ẢNH] Chuyên gia phân tích: Nhóm tàu chiến Nga chưa thể là đối thủ nếu Mỹ tấn công