[ẢNH] ‘Cặp bài trùng’ tiêm kích F-35A mang bom hạt nhân B61-12 khiến đối thủ kinh sợ

ANTD.VN - Tiêm kích tàng hình F-35A của Mỹ đã thực hiện thành công vụ thử nghiệm ném bom hạt nhân tại thao trường bí mật Tonopah ở bang Nevada. Sự kết hợp giữa tiêm kích F-35A và bom B61-12 tạo thành "cặp bài trùng" đáng sợ của Không quân Mỹ.
Cuộc thử nghiệm được tiến hành thành công vào ngày 21/9 nhưng đến bây giờ mới được Không quân Mỹ công bố. Trước đó, Mỹ cũng đã không ít lần bí mật cho tiêm kích tàng hình F-35A sử dụng bom hàng không B61-12 trong huấn luyện.

Một sĩ quan chỉ huy Không quân Mỹ cho biết, không phải toàn bộ các chiến đấu cơ F-35A sẽ được thiết kế để mang vũ khí hạt nhân mà chỉ có các phi đội đặc biệt.

Bom B61-12 hiện nằm trong trang bị trong cấu hình vũ khí tiêu chuẩn của chiến đấu cơ F-15, F-16, máy bay ném bom B-52, B-2 và mới nhất là tiêm kích tàng hình F-35A.

B61-12 hiện là loại bom hạt nhân chiến thuật thông minh mới nhất của Không quân Mỹ.
Loại bom hạt nhân này được thiết kế trên nguyên tắc, nhỏ gọn, giảm đương lượng nổ và tăng độ chính xác.
Bom hạt nhân B61-12 có trọng lượng chỉ 320 kg; chiều dài 3,56 m; đường kính 33 cm.
Dù đương lượng nổ giảm đi nhưng B61-12 lại có độ chính xác cực cao, gấp 3 lần so với các loại bom tiền nhiệm là bom B61-11.
Cụ thể, bom hạt nhân B61-12 có bán kính lệch mục tiêu chỉ là khoảng 20m, trong khi con số này ở bom hạt nhân B61-11 là 170m.
Đây là thông số cực kỳ ấn tượng, với độ chính xác này, B61-12 dù có đương lượng nhỏ tối thiểu, nhưng vẫn có thể đạt hiệu suất diệt mục tiêu tối đa.
Điều làm cho cho B61-12 trở thành loại vũ khí hạt nhân nguy hiểm nhất trong kho vũ khí của Mỹ chính là tính khả dụng của nó.
Tính khả dụng này xuất phát từ sự kết hợp của tính chính xác và hiệu suất của nó. Về mặt lịch sử, B61-12 là quả bom hạt nhân dẫn đường đầu tiên của Mỹ.
Hay nói cách khác, B61-12 chính là quả bom hạt nhân chiến thuật thông minh của Không quân Mỹ.
Trong thực tế, lực nổ của quả bom B61-12 có thể được giảm xuống bằng một hệ thống quay số hiệu suất điện tử.
Đương lượng nổ của bom hạt nhân B61-12 có các tùy chọn từ 0,3 kT; 1,0 kT; 1,5 kT và mức cao nhất lên tới 50 kT.
Với việc đa dạng đương lượng nổ có thể tích hợp vào bom hạt nhân B61-12, điều này sẽ giúp Mỹ có thể linh hoạt trong việc tiêu diệt các mục tiêu khác nhau của đối phương
Ngoài cất giữ trong nước, Mỹ còn đang có khoảng 180 quả bom B61-12 triển khai tại các quốc gia đồng minh.