[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp "bão lửa" Pinaka với sức hủy diệt sau bom hạt nhân

ANTD.VN -  Hệ thống pháo phản lực Pinaka có thể vô hiệu hóa một khu vực mục tiêu rộng 3,9 km bằng các loạt phóng nhanh. Đây được coi là một trong những loại vũ khí mạnh nhất của lục quân Ấn Độ.

[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
Ấn Độ hôm 4-11 bắn thử thành công một phiên bản cải tiến của hệ thống tên lửa đa nòng Pinaka do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ phát triển.
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
Theo các nguồn tin quốc phòng, tổng cộng 6 tên lửa đã được phóng liên tiếp và hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ.
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ cho biết, tên lửa Pinaka phiên bản mới có hệ thống điều khiển và dẫn đường hiện đại, với tầm bắn xa hơn so với phiên bản trước đó, có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách hơn 45 km.
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
Cuộc thử nghiệm được thực hiện tại Bãi thử tích hợp thuộc khu vực Chandipur, ngoài khơi bang Odisha của Ấn Độ.
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
Pháo phản lực Pinaka đã trải qua nhiều lần phóng thử kể từ năm 1995, đã được biên chế cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ.
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
Các vụ phóng thử hiện tại được tiến hành với một số cải tiến trong hệ thống vũ khí, các nguồn tin trên nói và cho biết thêm rằng quân đội nước này có thể sẽ tiến hành thêm một số vụ phóng thử nữa.
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
Hệ thống Pinaka có thể vô hiệu hóa một khu vực mục tiêu rộng 3,9 km2 bằng các loạt phóng nhanh, pháo phản lực được coi là loại vũ khí được coi là mạnh sau bom hạt nhân.
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
Hệ thống có thể phóng một loạt 12 tên lửa cỡ đạn 214mm trong vòng 44 giây với tầm bắn hiệu quả tối đa 40km-90km tùy từng phiên bản.
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
Lục quân Ấn Độ muốn có 22 trung đoàn rocket phóng loạt Pinaka vào năm 2026, vì vậy họ liên tục đặt mua và nâng cấp loại pháo phản lực này.
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
Hiện phiên bản mạnh nhất vẫn là Pinaka MkII do Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ phát triển.
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
Loại pháo này được trang bị tên lửa dẫn đường với tầm bắn khoảng 80 km, bán kính lệch mục tiêu chỉ 25 m.
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
Mỗi hệ thống Pinaka gồm bệ phóng chứa 12 đạn tên lửa có thể bắn hết trong 44 giây.
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
Với tốc độ bắn và sức công phá khủng khiếp, hệ thống pháo này có thể tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất trong phạm vi rộng.
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
Việc tăng cường vũ khí nội địa một mặt giúp tăng sức mạnh quân sự, mặt khác thúc đẩy nền công nghiệp quốc phòng trong nước, từ đó chủ động trong việc cung cấp vũ khí.
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
Hiện nay phần lớn pháo phản lực phiên bản Pinaka MkII được triển khai dọc theo biên giới với Trung Quốc.
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
“Các trung đoàn pháo phản lực Pinaka MkII sẽ triển khai dọc theo biên giới phía bắc và phía đông, giúp nâng cao hơn nữa năng lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang”, trích tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ trong một phát biểu gần đây.
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
Trong tương lai quân đội Ấn Độ sẽ thay thế dần cho hệ thống rocket phóng loạt BM-30 Smerch do Nga sản xuất.
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp
[ẢNH] Ấn Độ nâng cấp