[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?

ANTD.VN - Ấn Độ có kế hoạch từ bỏ việc mua tiêm kích F-35 của Mỹ và đang để mắt đến máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-75 Checkmate do Nga chế tạo, tờ Akharin Khabar của Iran viết.
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
Tiêm kích tàng hình hạng nhẹ Su-75 Checkmate đã được Nga giới thiệu vào tháng 7 vừa qua tại Triển lãm MAKS 2021 ở khu vực Moskva. Sau đó các phương tiện truyền thông đã bắt đầu thảo luận về những hợp đồng đầu tiên đối với chiếc chiến đấu cơ này.
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
Đầu tiên là tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng đưa tin, Ấn Độ có ý định mua một lô Su-75 Checkmate từ Nga để chống lại máy bay J-20 do Trung Quốc sản xuất.
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
Sau đó đến lượt các nhà báo Iran từ tờ Akharin Khabar ghi nhận: "Với chi tiết đặc biệt của mối quan hệ giữa Ấn Độ với nước láng giềng phía Đông, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đặc biệt theo dõi chặt chẽ tất cả thông tin về những hợp đồng quân sự mà New Delhi có thể sớm ký kết".
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
Trong khi đó các nhà phân tích ở Nga cho rằng Su-75 được nhiều quốc gia Trung Đông, Mỹ Latinh và Đông Nam Á quan tâm. Tuy nhiên, Ấn Độ là khách hàng mà giới quan sát Trung Quốc quan tâm nhất.
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
Trích dẫn các nguồn tin, giới chuyên gia lưu ý rằng New Delhi đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán với công ty Lockheed Martin của Mỹ về việc mua máy bay chiến đấu F-35, nhưng họ đã bị từ chối.
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
Theo các phương tiện truyền thông, Ấn Độ có thể nhận được một khoản giảm giá đáng kể nếu họ lựa chọn Su-75, điều này sẽ khiến tiêm kích Nga rẻ hơn đáng kể so với chiến đấu cơ của Mỹ. Akharin Khabar viết rằng chi phí của Chechmate sẽ là 25 - 30 triệu USD.
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
Ấn Độ rõ ràng cần máy bay chiến đấu mới để sẵn sàng cho một cuộc xung đột quân sự với Trung Quốc. Bắc Kinh liên tục giữ những chiếc J-20 của mình ở biên giới. trong khi New Delhi chỉ có Dassault Rafale thế hệ 4+ của Pháp để đáp trả, khiến họ bị thất thế.
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
Akharin Khabar viết, Trung Quốc dàn xếp các hành động khiêu khích ở biên giới với Ấn Độ, bao gồm cả sử dụng vũ khí. Bắc Kinh đã mở rộng cái gọi là "ranh giới kiểm soát" với một số lượng lớn radar và tên lửa đất đối đất.
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
Theo một vị tướng cấp cao của Quân đội Ấn Độ, Không quân Trung Quốc đã tập trung các máy bay chiến đấu J-10 và J-20, cũng như Su-30 gần biên giới nước này. Ngoài ra, Bắc Kinh còn triển khai cả hệ thống tên lửa phòng không S-400 gần biên giới với Ấn Độ
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
New Delhi đáp trả bằng cách đóng quân số lượng lớn ở Đông Ladakh, trọng điểm là các đơn vị bộ binh miền núi, đi cùng với xe tăng và cơ giới. Đồng thời, cả Bắc Kinh và Delhi đều tuyên bố công khai rằng họ tiếp tục đàm phán để giảm leo thang trong khu vực.
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
"Như bạn có thể thấy, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga sẽ chinh phục thị trường thế giới trong tương lai rất gần. Tin tức về chuyến bay trình diễn của Su-75 đã khiến hai quốc gia lớn nhất trên thế giới phải lưu tâm", các nhà báo của Akharin Khabar nhấn mạnh.
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
Trước đó, ấn bản EurAsian Times của Ấn Độ cũng viết rằng máy bay chiến đấu mới nhất của Nga Su-75 Checkmate sẽ giúp nước này có một phương tiện đủ sức làm đối trọng với Trung Quốc.
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
Một trong những lợi thế rõ ràng của máy bay chiến đấu mới là giá của nó chỉ khoảng 30 triệu USD. Trong khi một sản phẩm tiêm kích hạng nhẹ tương tự là JAS-39 Gripen có giá tới 85 triệu USD.
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
Tuy nhiên trở ngại lớn nhất để Ấn Độ có thể mua Su-75 Checkmate đó là chưa rõ bao giờ mô hình trình diễn tại MAKS 2021 mới trở thành chiếc chiến đấu cơ với đầy đủ tính năng kỹ chiến thuật.
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
Bên cạnh đó, mức giá chỉ 30 triệu USD hay nhiều tính năng của Su-75 vẫn bị cho là phi lý, ví dụ như Checkmate có kích thước rất nhỏ bé nhưng lại mang được tới 7,4 tấn vũ khí cùng tầm bay 3.000 km.
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?
[ẢNH] Ấn Độ loại F-35, chọn gấp Su-75 để đối đầu J-20 Trung Quốc?