[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải "giật mình"

ANTD.VN - Hải quân Nhật Bản là lực lượng đứng thứ hai trên thế giới về số lượng các khu trục hạm được trang bị hệ thống tác chiến Aegis tối tân, họ cũng là quốc gia duy nhất ngoài Mỹ sở hữu tên lửa đánh chặn SM-3 có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

 

[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
Kongo là lớp tàu khu trục tên lửa kiểu Aegis đầu tiên của Nhật Bản và cũng là lớp tàu chiến Aegis đầu tiên được sản xuất bên ngoài nước Mỹ.
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
Thông số cơ bản của khu trục hạm Kongo bao gồm chiều dài 161 m; chiều rộng 21 m; mớn nước 6,2 m; lượng giãn nước tiêu chuẩn 7.500 tấn, đầy tải 9.500 tấn; tốc độ tối đa 30 hải lý/h; tầm hoạt động 4.500 hải lý.
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
Xét về kích thước, Kongo xứng đáng được phân loại là tuần dương hạm mang tên lửa có điều khiển, mặc dù Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản vẫn gọi đây là tàu khu trục.
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
Chiếc Kongo được thiết kế theo nguyên mẫu khu trục hạm Arleigh Burke Flight I của Hải quân Mỹ với phần đuôi kéo dài và không có nhà chứa trực thăng.
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
Tàu được trang bị 88 ống phóng thẳng đứng (VLS) Mk 41 dùng để bắn tên lửa phòng không SM-2/3, tên lửa chống ngầm RUM-139; 8 tên lửa chống hạm Harpoon; 2 hệ thống phòng thủ tầm ngắn Phalanx, 1 pháo 127 mm Oto Breda và 6 ngư lôi Mk 46.
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
Hiện tại Hải quân Nhật Bản có tất cả 4 tàu khu trục lớp Kongo bao gồm DDG-173 Kongo, DDG-174 Kirishima, DDG-175 Myoko và DDG-176 Chokai.
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 tàu khu trục Aegis lớp Kongo, Hải quân Nhật Bản vẫn chưa hài lòng với các tính năng của các chiến hạm này.
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
Do đó Nhật Bản quyết định phát triển nâng cấp tàu khu trục Aegis lớp Kongo lên một chuẩn mực mới và tàu khu trục Atago ra đời chính là kết quả của chương trình trên.
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
Chương trình tàu khu trục Aegis Atago được khởi xướng vào năm 2004 và đưa vào sử dụng năm 2007, 2 chiếc đã được hoàn thành mang số hiệu DDG-177 Atago và DDG-178 Ashigara.
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
Các khu trục hạm Atago có chiều dài 165 m; chiều rộng 21 m; mớn nước 6,2 m; lượng giãn nước tiêu chuẩn 7.700 tấn, đầy tải trên 10.000 tấn; tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ; tầm hoạt động trên 4.500 hải lý.
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
Tàu được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, tuy nhiên điều đó cũng khiến Atago trở thành tàu khu trục đắt nhất hành tinh hiện nay.
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
Về cơ bản thì tàu khu trục Aegis lớp Atago giống với Kongo, tuy nhiên Atago được kéo dài phần boong phía sau để bổ sung hanggar cho trực thăng chống ngầm SH-60K, tàu mang theo 96 ống phóng Mk 41 thay vì 88 như Kongo.
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
Khu trục hạm Maya là lớp mới nhất thuộc phân hạng Aegis Nhật Bản, đây là bước phát triển cao hơn từ lớp Atago, nó được xây dựng dựa trên thiết kế Arleigh Burke Flight III của Mỹ.
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
Chiếc đầu tiên của lớp với số hiệu DDG-179 vừa được hạ thủy có lượng giãn nước tiêu chuẩn 8.200 tấn và lên tới 10.300 tấn khi đầy tải; chiều dài 170 m; chiều rộng 21 m; mớn nước 6,6 m.
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
Hệ thống điện tử của chiếc Maya là điểm nhấn với radar mảng pha AN/SPY-1E, đây là biến thể cao cấp nhất với năng lực được đánh giá gấp cả chục lần so với AN/SPY-1D trên các tàu khu trục lớp Atago.
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
Vũ khí của chiếc Maya gồm pháo hạm Mk 45 cỡ 127 mm, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx, 8 tên lửa hành trình chống hạm Type 17, 6 ngư lôi chống ngầm Mk 46 cỡ 324 mm và 1 trực thăng đa dụng SH-60J.
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
Chiếc Maya được trang bị 96 ống phóng thẳng đứng tiêu chuẩn Mk 41, tương thích với tên lửa phòng không tầm xa SM-2, tên lửa chống tên lửa đạn đạo SM-3 và cả tên lửa phòng không - chống hạm SM-6.
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
Hải quân Nhật Bản dự định trong tương lai ngắn hạn sẽ tiếp nhận 2 chiếc khu trục hạm lớp Maya để bổ sung cho đội chiến hạm Aegis của mình gồm lớp Kongo và Atago. Năng lực phòng thủ tên lửa siêu hạng của lớp tàu chiến này khiến Hải quân Trung Quốc luôn phải giật mình kinh sợ.
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải
[ẢNH] 3 lớp khu trục hạm Aegis cực mạnh của Nhật Bản khiến đối thủ phải