Ấn Độ nâng cấp nhiều sân bay dọc biên giới với Trung Quốc

ANTD.VN - Trong nỗ lực đối phó với Trung Quốc ở khu vực biên giới phía Đông, Lực lượng Không quân Ấn Độ đã đưa sân bay Pasighat ở bang Arunachal Pradesh vào hoạt động cuối tuần qua. Sân bay này sẽ cho phép máy bay chiến đấu, như SU-30 MKI dễ dàng cất cánh và hạ cánh. 

Theo mạng tin tức quốc phòng Ấn Độ, chính quyền bang Arunachal Pradesh đã kết hợp với Bộ Quốc phòng nước này thực hiện kế hoạch nâng cấp 8 sân bay trên toàn bang, trong đó có sân bay ở khu vực Vijaynagar - là điểm gần nhất của Ấn Độ với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Sau khi được xây dựng và nâng cấp, các cơ sở này nằm ở vị trí cao hơn và tạo thuận lợi cho các máy bay trực thăng hoạt động.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa cuối tháng 6 đã cảnh báo một quan chức Nhật Bản cấp cao rằng Tokyo sẽ “vượt giới hạn đỏ” nếu để các tàu Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tham gia chiến dịch tự do đi lại của Mỹ ở Biển Đông, Japan Times dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết ngày 20-8. Trung Quốc dự kiến tiếp tục cảnh báo Nhật Bản khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có thể sẽ gặp người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida trong cuộc gặp cấp bộ trưởng 3 nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tổ chức ở Tokyo cuối tháng 8 này.