Ấn Độ đặt mua thêm 4 chiếc máy bay trinh sát hàng hải P-8I

ANTĐ - Ngày 27-7, Ấn Độ đã chính thức ký một thỏa thuận với tập đoàn quốc phòng Boeing của Mỹ để mua thêm 4 chiếc máy bay trinh sát hàng hải tầm xa P-8I Poseidon.

Theo các nguồn tin, thỏa thuận trị giá khoảng 1 tỷ USD này đã được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm New Delhi của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm Frank Kendall.

Một quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, số máy bay trinh sát hàng hải này sẽ được bàn giao cho hải quân Ấn Độ trong vòng 3 năm, tức trước khi kết thúc năm 2019.

Máy bay trinh sát hàng hải P-8I của hải quân Ấn Độ

Trước đó, Ấn Độ đã ký một thỏa thuận trị giá 2,1 tỷ USD vào tháng 1-2009 với tập đoàn Boeing để mua 8 chiếc máy bay P-8I, một phiên bản bán cho Ấn Độ của P-8A Poseidon trong biên chế hải quân Mỹ.

Đến nay, Ấn Độ đã nhận đủ 8 chiếc P-8I này và đã triển khai tiến hành trinh sát và giám sát các hoạt động của tàu ngầm ở Ấn Độ Dương, trong đó, một số chiếc đã được triển khai tận quần đảo Andaman và Nicobar ở gần eo biển Malacca.

Thỏa thuận mới này được xem là một nỗ lực của Ấn Độ nhằm tăng cường hơn nữa năng lực hải quân để theo dõi sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương, sau khi nước này triển khai một chiếc tàu ngầm hạt nhân đến thăm Sri Lanka trong thời gian vừa qua.