Ấn Độ đàm phán đóng tàu chiến với cả Anh và Nga

ANTĐ - Ngày 29-1-2016, Thời báo kinh tế Ấn Độ dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết, công ty đóng tàu Bharatu của nước này đã và đang đàm phán với các công ty của Nga và Anh về các dự án đóng tàu hải quân chung.

“Công ty đóng tàu Bharati đã có giấy phép đóng tàu chiến tại Ấn Độ. Công ty hiện đang huy động vốn và đang đàm phán với hai đối tác”, tờ báo trên dẫn lời một nguồn tin thạo tin cho biết.

Tàu chiến của hải quân Ấn Độ tham gia một cuộc diễn tập

Theo tờ Thời báo kinh tế Ấn Độ, tham gia vào các cuộc đàm phán này là một công ty đóng tàu của Anh và một công ty con trực thuộc Tập đoàn đóng tàu Thống nhất của Nga.

Trong khi đó, theo một nguồn tin khác, tập đoàn quốc phòng và cơ sở hạ tầng Bharati có thể sẽ thành lập một công ty con để chế tạo các tàu chiến tại 2 trong 6 nhà máy đóng tàu của mình.

Số vốn đầu tư chính xác cần huy động cho dự án này và tỷ lệ góp vốn của các đối tác đang được thảo luận. Tuy nhiên, đối tác nước ngoài có thể nắm giữ 49% cổ phần của một liên danh.

Tờ báo cho biết thêm rằng, hải quân Ấn Độ dự kiến sẽ chi khoảng 18 tỷ USD để mua sắm tàu chiến trong những năm tới.