Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành

ANTD.VN - Tàu sân bay INS Vikrant của Hải quân Ấn Độ đã được ấn định ngày đi vào hoạt động, đây là động thái chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc cảm thấy lo ngại.
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Hải quân Ấn Độ sẽ tiếp nhận tàu sân bay INS Vikrant được mong đợi từ lâu vào ngày 1/9/2022. Dự kiến, lễ vận hành con tàu sẽ diễn ra một cách long trọng tại cảng Kochi và lãnh đạo cao nhất của đất nước sẽ tham dự.
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Đối với Ấn Độ, việc tàu sân bay này đi vào hoạt động là sự kiện thực sự mang tính kỷ nguyên, làm gia tăng đáng kể sức mạnh chiến đấu của hải quân nước này trong bối cảnh tình hình chính trị - quân sự toàn cầu ngày càng có nhiều thách thức, xung đột.
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Tư lệnh Hạm đội - Đô đốc Vidyadhara Harke được bổ nhiệm làm chỉ huy con tàu.
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Việc lựa chọn chỉ huy không phải ngẫu nhiên - đây là một trong những sĩ quan giàu kinh nghiệm nhất của lực lượng Hải quân Ấn Độ, và việc chỉ huy mang quân hàm hàng không cho thấy tầm quan trọng to lớn của tàu sân bay đối với hạm đội.
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
"Thủy thủ, phi công chiến đấu, bác sĩ, kỹ sư và cả đầu bếp - tất cả mọi người trên tàu sân bay mới nhất của Ấn Độ - INS Vikrant đều thấy họ như đang sống trong một giấc mơ", tờ Hindustan Times viết.
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Bộ Tư lệnh Hải quân Ấn Độ đặt hy vọng rất cao vào thủy thủ đoàn và phi công. Phía trước là rất nhiều công việc về sự tích hợp của phi đội tiêm kích, mài giũa tất cả các kỹ năng để điều khiển con tàu và bảo trì máy bay đi kèm.
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Trong tiếng Phạn, Vikrant có nghĩa là "Dũng cảm". Tàu sân bay đa năng này sẽ trở thành sự thay thế đáng tin cậy cho chiếc INS Viraat đã rút khỏi thành phân tác chiến của Hải quân Ấn Độ.
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
INS Vikrant cũng sẽ là soái hạm của Hạm đội phía Tây - Hải quân Ấn Độ. Các chuyên gia cho rằng trên nhiều khía cạnh, tàu sân bay này thực sự giống với chiếc INS Vikramaditya mua lại từ Nga.
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Tuy vậy chiếc INS Vikrant ngay từ ban đầu được chế tạo như một tàu sân bay đúng nghĩa, chứ không phải là một tàu tuần dương có khả năng mang theo máy bay Theo đó, toàn bộ không gian trên tàu được tổ chức chu đáo và tiết kiệm hơn.
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Trên boong của tàu sân bay này có các "bàn đạp" cho máy bay cất cánh đi kèm cáp hãm và hai thang máy. Nó có thể chứa 26 tiêm kích MiG-29K và 10 trực thăng Ka-28, Ka-31, HAL Dhruv hoặc Westland Sea King.
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, tàu sân bay INS Vikrant sẽ đóng tại thành phố Karwar, trên bờ biển phía Tây Nam, thuộc bang Karnataka. Ngoài vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, tiện nghi của con tàu cũng được đánh giá ở cấp độ cao.
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Theo người đứng đầu bộ phận hậu cần của tàu sân bay - Trung tá Ankit Saraswat, các quân nhân sẽ được tha hồ lựa chọn thực phẩm. Đội ngũ bao gồm 50 đầu bếp và nhân viên phụ bếp sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị bữa ăn cho 1.700 thành viên trên tàu.
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Ngoài ra hàng không mẫu hạm này có một bệnh viện nhỏ riêng với 5 bác sĩ và 15 nhân viên cứu thương, hai phòng mổ và một khoa điều trị với quy mô 16 giường bệnh.
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Tầm quan trọng đối với việc hạ thủy tàu sân bay mới của Hải quân Ấn Độ được đánh giá rất cao, khi nó giúp New Delhi không bị tụt lại trong cuộc đua với Hải quân Trung Quốc, bởi Bắc Kinh đã biên chế chiếc Type 002 và đã hạ thủy hàng không mẫu hạm cỡ lớn Type 003.
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Hiện tại, Hải quân Ấn Độ chỉ vận hành hàng không mẫu hạm INS Vikramaditya mua từ Nga với giá 2,3 tỷ USD. Bộ Quốc phòng nước này cho rằng họ cần 3 hàng không mẫu hạm loại này để tung sức mạnh ra các đại dương.
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Loại tiêm kích hạm phục vụ trên tàu sân bay INS Vikrant nhiều khả năng sẽ không phải là MiG-29K do Nga chế tạo, ưu thế đang thuộc về Mỹ với hai ứng viên F/A-18E/F Super Hornet và thậm chí là F-35B Lightning II.
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành