|
Trúc đen có đường kính 2-4 cm cao 6-7 m, màu tím hoặc tím đen bóng |
|
Lá trúc đen hình trái xoan dài 8-12 cm, rộng 1-1,2 cm, đầu lá nhọn, thuôn |
|
Cây trúc đen mọc ở các vùng núi cao trên 1.300 m, có nhiều ở vùng bản Khoang Sapa, Lào Cai và Hà Giang |
|
Lá trúc đen được làm thuốc chữa cảm cúm, phong thấp... |
|
Trúc hoá long có thân cao 5–12 m, đường kính 2–5 cm, khoảng cách các đốt 15–30 cm |
|
Các đốt ở phía gốc bị co ngắn lại và phồng lên, đan chéo nhau tạo nên dáng vẻ tựa rồng đang bay |
|
Trúc hoá long ở Việt Nam phân bố rất hẹp, chủ yếu ở miền núi phía Bắc, đang có nguy cơ bị tuyệt chủng |
|
Hiện nay, theo thông tin thì trúc hoá long chỉ còn tìm thấy ở xã Vân Tùng (Ngân Sơn, Bắc Cạn) |
|
Trúc vuông có thân nhỏ vuông, những đốt phía dưới thường có rễ biến thành gai ngắn |
|
Trúc vuông chỉ thấy ở đèo Gió, Ngân Sơn, Cao Bằng hoặc Bạch Thông, Bắc Kạn |
|
Đây là loài trúc đặc biệt quý hiếm, có thân vuông hoặc gần vuông |