Yêu cầu hạ phí nếu không sẽ... đốt trạm

ANTĐ - Như ANTĐ thông tin, chiều 6-4, tại gần khu vực trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xảy ra hiện tượng 2 chiếc xe khách loại 45 chỗ BKS: 15B - 02492 và BKS: 15B - 02942 cố tình xoay chắn, dừng đỗ ngang đường gây ách tắc giao thông diễn ra gần 1 tiếng đồng hồ. 

Ngày 7-4, lãnh đạo Sở GTVT Hải Phòng cho biết: 2 chiếc xe khách trên chưa được cấp phù hiệu hoạt động nên không nằm trong danh sách phương tiện vận tải khách được cơ quan này quản lý. Thông tin cho biết, trước khi sự việc xảy ra, có lái, phụ xe khách khi đi qua trạm thu phí đã đe dọa nhân viên, yêu cầu phải hạ phí nếu không sẽ… đốt trạm. 

Hiện, 2 chiếc xe ô tô đã được đưa tạm giữ tại kho bãi của CAQ Dương Kinh để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an cũng triệu tập lái xe và những người liên quan đến 2 phương tiện trên. Về hậu quả hành vi của 2 lái xe, đại diện BQL khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết: 2 chiếc xe nằm chắn ngang đường gây ách tắc giao thông khoảng 45 phút, nhưng phải sau 5 tiếng đồng hồ, đường mới được giải phóng hoàn toàn. Khoảng 100 người đã được huy động để giải quyết sự cố này. Vụ việc đang được CATP Hải Phòng phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra, xử lý.