Yên Bái: Cháy lớn, thiêu trụi một ngôi nhà gỗ

ANTĐ - Sáng 10-1-2012 tại thôn 1 xã Phúc Lộc - thành phố Yên Bái – Yên Bái đã xảy ra vụ cháy lớn làm thiêu trụi hoàn toàn căn nhà bằng gỗ.

Căn nhà bốc cháy khi những thành viên trong gia đình đi vắng nên đám cháy nhanh chóng thiêu trụi toàn bộ căn nhà bằng gỗ xoan

Khoảng 7h30 ngọn lửa bùng lên tại căn nhà gỗ của ông Phùng Văn Đô tổ 1 Xã Phúc Lộc – thành phố  Yên Bái đã thiêu dụi hoàn toàn căn nhà gỗ xoan 4 gian 2 trái. Sau đó lan sang ngôi nhà người con trai là Phùng Văn Đạt ở sát bên cạnh.

Theo gia đình cho biết, lúc đó mọi người đi làm hết không có ai ở nhà nên đám cháy không được phát hiện kịp thời. Chỉ đến khi ngọn lửa bốc lên, bao trùm toàn bộ ngôi nhà chị Chu Thị Tú – con dâu thứ của ông Đô ở nhà dưới mới phát hiện ra và huy động hàng xóm đến chữa cháy. Lực lượng PCCC công an tỉnh cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý. Tuy nhiên do nhà và đồ đạc bên trong làm bằng gỗ dễ cháy cộng với địa hình cao không thể huy động kịp thời nguồn nước để dập lửa. Theo ước tính của gia đình thì tổng thiệt hại tài sản gồm 1 căn nhà gỗ, các đồ gia dụng như bàn ghế, giường tủ và gần 1 tấn lúa khoảng trên 40 triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người.

Gần đây nhất, khoảng 13h ngày 4-1 tại trạm biến áp 110 KV tỉnh Yên Bái - tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã xảy ra chập cháy lớn chưa rõ nguyên nhân. Vụ cháy gây hỏng hoàn toàn một tủ BU (tủ điều khiển hệ thống phân phối điện) khiến nguồn cấp điện bị mất trong 3 tiếng đồng hồ làm mất điện tại 5 huyện, thành phố gồm: Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên và thành phố Yên Bái. Thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng PCCC công an tỉnh đã huy động 6 xe cứu hoả đến hiện trường dập tắt đám cháy.