Ý tưởng còn dang dở của Unicef

(ANTĐ) - Các vị lãnh đạo thế giới sẽ hội họp ở Liên Hợp Quốc tuần này để thảo luận về những vấn đề bổ sung cần được thực hiện để đáp ứng những mục tiêu đầy tham vọng được đặt ra trong năm 2000 về việc giảm nghèo, đói và bệnh tật toàn cầu. Cuộc thảo luận trên có bao hàm một cái nhìn nghiêm túc về nghiên cứu mới mang tính thuyết phục và phản trực giác do Unicef – Quỹ bảo trợ trẻ em Liên Hợp Quốc thực hiện.

Ý tưởng còn dang dở của Unicef

(ANTĐ) - Các vị lãnh đạo thế giới sẽ hội họp ở Liên Hợp Quốc tuần này để thảo luận về những vấn đề bổ sung cần được thực hiện để đáp ứng những mục tiêu đầy tham vọng được đặt ra trong năm 2000 về việc giảm nghèo, đói và bệnh tật toàn cầu. Cuộc thảo luận trên có bao hàm một cái nhìn nghiêm túc về nghiên cứu mới mang tính thuyết phục và phản trực giác do Unicef – Quỹ bảo trợ trẻ em Liên Hợp Quốc thực hiện.

Nghiên cứu này chắc chắn rằng việc cung cấp những dịch vụ cho những trẻ em nghèo trên thế giới ở những cộng đồng nghèo khổ không những là chính đáng mà còn mang lại lợi nhuận hơn là chính sách hiện tại chủ yếu giúp đỡ những người nghèo hơn ở những vùng có thể đi đến dễ dàng hơn.

Sự khôn ngoan thường thấy của những chuyên gia phát triển đã nắm bắt lâu dài về việc nhiều sinh mạng được cứu vớt ở những đất nước nghèo – chi phí rẻ hơn bằng cách tập trung vào những người nghèo nhất để giúp đỡ. Điều này thường có nghĩa là những người này ở những thành phố, nơi có bệnh viện và phương tiện đi lại.

Unicef, những người mang sứ mệnh cốt lõi là giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó và không được bảo vệ, quyết định thử nghiệm giả định đó thông qua việc khảo sát số liệu thống kê từ 26 nước. Tổ chức này phát triển một mô hình máy tính và thu được một số kết quả đã được các chuyên gia giỏi nhất kiểm duyệt.

Các quan chức của tổ chức này cho rằng bây giờ họ có thể dẫn chứng được rằng 1 triệu đô la Mỹ đã được chi để giúp đỡ những đứa trẻ 5 tuổi và nhỏ hơn ở những vùng xa xôi héo lánh nhất, các khu vực chiụ thiệt thòi ở những nước nghèo sẽ giảm thiểu được 60% số người tử vong hơn là phương pháp hiện tại của họ - một sự đầu tư trở lại hấp dẫn hơn nhiều.

Lập luận logic này đã xuất hiện dấu hiệu tốt. Nếu mục tiêu trên là để giảm đáng kể số trẻ em tử vong, cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe hơn cho những vùng có số trẻ em tử vong cao – dù cho phương thức này tốn nhiều chi phí hơn -  nhưng sẽ mang lại kết quả lớn hơn và và mang lại lợi nhuận nhiều hơn.

Unicef đang giới thiệu cho chính bản thân họ và cả những tổ chức khác một số chính sách mới như là: đào tạo và triển khai thêm nhiều nhân viên chăm sóc y tế cộng đồng hơn, họ là những người này đang làm việc với một số công nghệ hiện đại đã được đơn giản hóa, họ có thể giúp cung cấp những dịch vụ y tế cơ bản trực tiếp đến nhiều ngôi làng hẻo lánh. Sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng để khuyến khích người nghèo học được các phương pháp chăm sóc bản thân, sau đó loại bỏ lệ phí của người sử dụng và kiểm soát các chi phí vận chuyển. Xây dựng những “nhà chờ” cho phụ nữ gần các bệnh viện ở đô thị để những phụ nữ nông thôn có thể tạm trú trước khi sinh.

Trong thập kỷ từ sau khi Liên Hợp Quốc thông qua Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, đã có những tiến bộ thực sự. Nhưng trong khi mức thu nhập bình quân của các quốc gia đang được cải thiện thì những chênh lệch ở nhiều nước và ở các vùng miền đang ngày càng trở nên tệ hơn. Trong tất cả 26 nước mà Unicef đã khảo sát, tỷ lệ tử vong dưới 5 tuổi của các nước đã giảm được 10% và hơn từ năm 1990. Tuy nhiên, 18 trong số các quốc gia này, khoảng trống giữa tỷ lệ trẻ em tử vong ở những phân vùng dân số giàu nhất và nghèo nhất không tăng mà cũng không ở mức như cũ.

Các quan chức Unicef không muốn hoàn toàn từ bỏ phương pháp cũ. Họ đang tranh cãi rằng số liệu mới chứng tỏ có một cơ hội tốt hơn giúp họ đạt được những mục tiêu thách thức thiên niên kỷ - thời hạn cuối cùng là năm 2015 – nếu có nhiều sự giúp đỡ hơn nữa được đầu tư vào những vùng người nghèo không còn hy vọng.

TÂN VŨ

Theo New York Times