Xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 28-3, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất, nhân kỷ niệm 10 năm chính thức đi vào hoạt động.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dự và chúc mừng CBCS - CAQ Nam Từ Liêm.

Không ngừng lớn mạnh

Trong diễn văn ôn lại truyền thống do Đại tá Trần Văn Hóa, Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm trình bày nêu rõ, cùng với sự ra đời của quận Nam Từ Liêm, thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc CATP, CAQ đã đi vào hoạt động, đồng bộ với cả hệ thống chính trị của quận.

Xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân  ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng CBCS - CAQ Nam Từ Liêm

“Những ngày đầu mới thành lập vẫn còn đôi chút bỡ ngỡ khi chuyển đổi mô hình từ CAH sang CAQ với rất nhiều khó khăn, thử thách, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, hầu hết Công an các phường chưa được đầu tư xây dựng, phải đi mượn, ở nhờ; đội ngũ chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ mới được sắp xếp, kiện toàn, bổ sung, điều động từ nhiều đơn vị, địa phương khác nhau, thiếu biên chế, chất lượng không đồng đều việc vận hành bộ máy còn khó khăn” - Đại tá Trần Văn Hóa nhìn nhận.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng hoa chúc mừng CBCS - CAQ Nam Từ Liêm

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng hoa chúc mừng CBCS - CAQ Nam Từ Liêm

Trước khối lượng công việc lớn, áp lực cao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy CAQ xác định công tác chính trị, tư tưởng phải “đi trước, mở đường” động viên khơi dậy niềm tự hào với mảnh đất huyện Từ Liêm anh hùng nay đã phát triển thành đô thị mới, đáng sống, phấn đấu xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội định hướng và xây dựng thành trung tâm hành chính mới của Thủ đô văn minh, hiện đại.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho CAQ Nam Từ Liêm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho CAQ Nam Từ Liêm

Từ đó, tập thể chỉ huy, CBCS - CAQ từng bước khắc phục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng xây dựng quận ngày càng phát triển, bền vững, trở thành đô thị hiện đại, năng động.

Trải qua 10 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, qua các thời kỳ, lực lượng Công an quận đã không ngừng phát triển, lớn mạnh cả về chất và lượng. CAQ đã bồi dưỡng và vinh dự có 1 đồng chí Trưởng CAQ được bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc CATP. Mới đây, ngày 11-3-2024, được sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Ban Chỉ huy CAQ được kiện toàn đầy đủ, đặc biệt có 1 đồng chí Phó trưởng CAQ được ưu tiên lựa chọn bổ nhiệm tại chỗ, sau gần 10 năm, là niềm vinh dự vừa là động lực cho CBCS tiếp tục rèn luyện, phấn đấu.

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm trao Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba cho các tập thể và cá nhân CBCS - CAQ Nam Từ Liêm

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm trao Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba cho các tập thể và cá nhân CBCS - CAQ Nam Từ Liêm

Trên những chặng đường đã qua, dù ở bất cứ thời điểm, hoàn cảnh nào, đội ngũ chỉ huy, CBCS - CAQ cũng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết trên dưới một lòng, tích cực, hăng hái thi đua, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực công tác, tô thắm thêm bề dày thành tích, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ ANQG, đảm bảo TTATXH, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, mở rộng đối ngoại của quận.

Đồng chí Lâm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Đồng chí Lâm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Phát huy truyền thống, lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới

Phát biểu tại lễ đón nhận Huân chương, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm khẳng định sự phát triển của quận hôm nay có một phần công lao của CBCS - CAQ. “CAQ đã khắc phục khó khăn, vượt lên chính bản thân mình, thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ ANTT; tranh thủ, động viên, lôi cuốn được đông đảo lực lượng an ninh cơ sở và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, tạo được sự gắn bó mật thiết với nhân dân, từ đó đã giúp lực lượng CAQ điều tra khám phá nhiều vụ án lớn gây tiếng vang” - đồng chí Nguyễn Quang Hiếu ghi nhận.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân

Giao nhiệm vụ cho lực lượng CAQ, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu đề nghị tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ chủ động triển khai các Phương án, Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động nắm tình hình, đánh giá, phân tích, dự báo và kịp thời tham mưu cho lãnh đạo quận các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự; triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng…

Đồng chí Mai Trọng Thái, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các cá nhân

Đồng chí Mai Trọng Thái, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các cá nhân

Chúc mừng CBCS - CAQ Nam Từ Liêm, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đồng tình với ý kiến ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được trong suốt chặng đường 10 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của CAQ Nam Từ Liêm; những gợi mở hết sức phù hợp, cần thiết về phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới của đồng chí Bí thư Quận ủy đối với CAQ.

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu phát biểu chỉ đạo tại lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất của CAQ Nam Từ Liêm

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu phát biểu chỉ đạo tại lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất của CAQ Nam Từ Liêm

“Tôi đề nghị các đồng chí nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội, cụ thể hóa các nội dung vào chương trình công tác của đơn vị. Thời gian tới, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Công an Quận còn hết sức nặng nề. Tôi mong rằng các CBCS - CAQ Nam Từ Liêm sẽ phát huy truyền thống quý báu của đơn vị, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới, xứng đáng với phần thưởng danh hiệu cao quý ngày hôm nay” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Đại tá Trần Văn Hóa, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân

Đại tá Trần Văn Hóa, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân

Giám đốc CATP yêu cầu Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an quận cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Quận ủy, HĐND, UBND quận; tổ chức quán triệt nghiêm túc và triển khai thật bài bản, hiệu quả các chủ trương, giải pháp công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 22 ngày 1-11-2023 của Thành ủy Hà Nội và Quyết định số 410 của UBND thành phố về Đề án "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đại tá Trần Văn Hóa trình bày diễn văn tại buổi lễ

Đại tá Trần Văn Hóa trình bày diễn văn tại buổi lễ

Đồng thời, tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

“Mỗi CBCS, chỉ huy CAQ cần tiếp tục nỗ lực cố gắng không ngừng, rèn đức, luyện tài, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để xứng đáng với các danh hiệu cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng. Tôi xin chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; chúc quận Nam Từ Liêm ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là hạt nhân, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ.