Xuất khẩu dầu của Nga đối diện tình trạng suy giảm nghiêm trọng

ANTD.VN - Theo thống kê, xuất khẩu dầu của Nga đã giảm 29% trong tuần qua và chạm mức tối thiểu 6 tháng.

Trong tuần qua, xuất khẩu dầu của Nga đạt mức thấp nhất kể từ tháng 2/2023, khi khối lượng giao dịch hàng ngày đã giảm xuống chỉ còn 2,86 triệu thùng.

Con số trên được đưa ra căn cứ vào hệ thống theo dõi tàu biển được hãng tin Bloomberg trích dẫn. Như vậy xuất khẩu dầu thô của Nga đã ít hơn 1 triệu thùng so với các giai đoạn trước đó.

Một phần đáng kể của sự sụt giảm xảy ra ở các cảng phía Tây, mặc dù tình hình lần này không liên quan đến công việc sửa chữa đã gây ra sự sụt giảm trong việc giao hàng hai tuần trước.

Bên cạnh đó, việc sụt giảm nguồn cung dầu thô từ Nga ảnh hưởng không nhiều đến thị trường châu Âu do tương đối ít người mua, nhưng tác động đã được cảm nhận rõ nét ở châu Á.

Trong thời gian này, tổng lượng thuế xuất khẩu giảm 29% so với tuần trước. Đồng thời, khối lượng lọc dầu trong nước ở Nga đạt mức cao nhất trong 12 tuần qua.

Sự sụt giảm xảy ra giữa bối cảnh chính quyền Nga tuyên bố về ý định giảm xuất khẩu dầu 500.000 thùng mỗi ngày từ tháng 8/2023. Chiến lược này đã được Saudi Arabia - đối tác chính của Nga trong OPEC+ thông qua.

Cách tiếp cận này được coi là hiệu quả và có thể đo lường được rõ ràng hơn hơn so với chiến thuật cắt giảm sản lượng trước đây, đã được Moskva sử dụng kể từ tháng 3 năm nay.

Trái ngược với dầu thô, khí đốt Nga vẫn là một mặt hàng cực kỳ quan trọng đối với các quốc gia nằm ở khu vực Tây Âu.

Ví dụ, công ty ÖMV của Áo sẽ tiếp tục mua phần lớn khí đốt từ Nga trong mùa đông năm nay. Điều này đã được tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times của Anh bởi người đứng đầu doanh nghiệp - ông Alfred Stern.

"Miễn là Tập đoàn Gazprom vẫn cung cấp, chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được khối lượng khí đốt cần thiết từ họ", ông Alfred Stern nói rõ.

ÖMV có khả năng mua nhiên liệu từ bất kỳ nguồn nào, miễn là nó được chấp nhận về mặt pháp lý và việc loại bỏ một trong số chúng sẽ đẩy giá lên cao. Đồng thời, người đứng đầu công ty nhấn mạnh rằng việc đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt vẫn tiếp tục diễn ra.

Áo không đơn độc trong mong muốn tiếp tục mua khí đốt Nga, khi Moskva đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu cho Tây Ban Nha về khối lượng khí đốt vào tháng 6 năm nay.

Theo dữ liệu do công ty năng lượng Enagas của Tây Ban Nha công bố, trong tháng mùa hè đầu tiên, Madrid đã mua lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tương đương 7.673 gigawatt giờ từ Liên bang Nga.

Nhiên liệu xanh của Nga chiếm 26,8% tổng khối lượng khí đốt mà Tây Ban Nha mua. Ở vị trí thứ hai là Algeria, quốc gia này đáp ứng khoảng 18,5% tổng lượng khí đốt cho nhu cầu của Madrid.

Bất chấp việc thời gian gần đây các nước châu Âu tuyên bố mong muốn từ bỏ hoàn toàn việc mua nhiên liệu xanh có xuất xứ từ Nga. Tuy nhiên trong trường hợp này, hóa ra nói dễ hơn làm.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên theo nhận xét là bởi việc phát triển năng lượng tái tạo cần thêm thời gian, ngoài ra việc đa dạng hóa nguồn cung vẫn chưa được như mong đợi.