Xuất hiện quảng cáo vaccine Covid-19 giả ở Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các nhà sản xuất vaccine ở Trung Quốc cảnh báo người dân không mắc bẫy âm mưu lừa đảo sau khi xuất hiện những nội dung quảng cáo về vaccine Covid-19 dù nước này chưa chính thức ra mắt bất cứ sản phẩm nào.
Ảnh "vaccine Covid-19 của Sinovac" được quảng cáo trên mạng xã hội Trung Quốc

Ảnh "vaccine Covid-19 của Sinovac" được quảng cáo trên mạng xã hội Trung Quốc

Cụ thể, những nội dung quảng cáo về 2 loại vaccine Covid-19 đã xuất hiện trên nền tảng truyền thông xã hội WeChat trong thời gian gần đây.

“Hãy liên lạc với tôi nếu bạn cần vaccine Covid-19. Nó được sản xuất để xuất khẩu và số lượng có hạn nên mọi người phải chờ đợi. Sản phẩm sẽ được ra mắt chính thức vào ngày 2-9”, người quảng cáo cho biết và nói rằng họ đang bán vaccine do Công ty Sinovac Biotech sản xuất.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Sinovac, Liu Peicheng, nói với tờ South China Morning Post rằng quảng cáo trên là không đúng sự thật. Ông này cho biết, vaccine của Sinovac hiện đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở Brazil và Indonesia, hiện sản phẩm chưa được phê duyệt để bán trên thị trường.

Không chỉ vậy, những người bán hàng còn quảng cáo 1 loại vaccine khác mà họ nói rằng do Viện Sinh phẩm Vũ Hán điều chế với giá 498 nhân dân tệ (tương đương 71 USD) 1 liều và người mua được khuyên nên tiêm 3 liều.

“Hiện chỉ những nhân viên y tế và người đi nước ngoài mới được ưu tiên dùng vaccine này”, quảng cáo cho biết.

Viện Sinh phẩm Vũ Hán và công ty mẹ là Tập đoàn Biotec quốc gia Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Tuy nhiên trước đó, viện này đã nói với Nhật báo Jiefang có trụ sở tại Thượng Hải rằng vaccine của họ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và chưa có mặt trên thị trường.