Xuất hiện hình thức buôn lậu mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, hoạt động buôn lậu qua biên giới, đường mòn, lối mở giảm trong 3 tháng đầu năm nay, trong khi hình thức mới đã xuất hiện.
Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện thuốc lá lậu tại một cửa hàng

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện thuốc lá lậu tại một cửa hàng

Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hình thức mang vác, vận chuyển nhỏ lẻ hàng lậu qua biên giới, qua đường mòn, lối mở, giao dịch, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới… có chiều hướng giảm mạnh trong 3 tháng đầu năm nay.

Nguyên nhân là do việc kiểm soát phòng dịch Covid-19 và tuyến biên giới đất liền Việt- Trung chặt chẽ. Mặt khác, phía Trung Quốc xây dựng tường ngăn biên giới nên hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giảm mạnh.

Tuy vậy, hoạt động buôn lậu chuyển sang hình thức mới tinh vi hơn là lợi dụng các hình thức xuất, nhập khẩu chính ngạch như: nhập kinh doanh, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu để buôn lậu hàng hóa với quy mô lớn.

Các đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục hải quan điện tử và chính sách hậu kiểm để không khai báo, khai báo gian dối không đúng số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa; che giấu nguồn gốc, tuyến đường của lô hàng; phá niêm phong tẩu tán hàng trên đường vận chuyển, nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Ngoài ra, hoạt động buôn lậu còn xuất hiện một số hành vi chuyển giá, xuất khống để hoàn thuế giá trị gia tăng… Một số đối tượng khác lại lợi dụng các loại hình tạm nhập tái xuất, vận chuyển độc lập, vận chuyển kết hợp để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cùng với đó, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không và bưu chính quốc tế cũng giảm do các chuyến bay quốc tế tiếp tục bị gián đoạn, ngưng trệ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm: hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng thực phẩm đông lạnh; thuốc lá ngoại nhập lậu, rượu, bia, đường cát, sữa, hàng tạp hóa, vàng, ngoại tệ; gia súc, lá thuốc lá, dược liệu; Thậm chí các đối tượng còn vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ qua biên giới.

Trong quý I vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 33.801 vụ việc vi phạm, giảm 44,86% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: 3.631 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu (giảm 72,44% so với cùng kỳ năm trước); 29.296 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế (giảm 8,77% so với cùng kỳ năm trước); 874 vụ hàng giả, vi phạm SHTT (giảm 94,54% so với cùng kỳ năm trước). Thu nộp ngân sách nhà nước 1.917 tỷ đồng (tăng 39,78% so với cùng kỳ năm trước).