Xử lý ô tô dừng, đỗ trên tuyến đón các đoàn đại biểu và vận động viên tham dự SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trên các tuyến đường đón, dẫn các đoàn đại biểu, vận động viên, huấn luyện viên tham dự SEA Games 31, lực lượng CSGT sẽ không để tình trạng ô tô dừng, đỗ, gây cản trở giao thông.

SEA Games 31 là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực sẽ khai mạc tại Thủ đô Hà Nội vào ngày mai, 6-5. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến, nơi diễn ra các môn thi đấu cũng như các địa điểm ăn, nghỉ của các đoàn đại biểu, vận động viên, huấn luyện viên, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã triển khai nhiều phương án, kế hoạch, trong đó có việc tập trung xử lý các phương tiện dừng, đỗ sai quy định, cản trở giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á 31.

Dọc các tuyến đường hướng đi Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khách sạn Grand Plaza và khách sạn Novotel, ngay từ những ngày trước thềm diễn ra Đại hội, Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã triển khai các tổ tuần tra lưu động.

Theo ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô, đây là những tuyến đường có bề mặt diện tích rộng, do vậy nhiều chủ phương tiện đã tùy tiện dừng, đỗ, gây cản trở giao thông, nhất là vào khung giờ cao điểm, có thể gây ùn tắc cục bộ.

Khá nhiều phương tiện dừng, đỗ dưới lòng, lề đường bị xử lý

Khá nhiều phương tiện dừng, đỗ dưới lòng, lề đường bị xử lý

Chính vì vậy, Chỉ huy Đội CSGT số 6 cho biết, ngay khi CATP Hà Nội và Phòng CSGT triển khai các phương án phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông phục vụ SEA Games 31, đơn vị đã phối hợp với Công an các quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm tuyên truyền, đề nghị người dân chấp hành việc sắp xếp phương tiện.

Bên cạnh đó, chủ các cửa hàng kinh doanh dọc các tuyến phố cũng cần nâng cao ý thức chấp hành, không cho khách hàng dừng, đỗ xe dưới lòng, lề đường, ảnh hưởng tới việc các phương tiện lưu thông.

Ông Hoàng Trần T., một người vi phạm nói: "Tôi vào mua hàng, cũng nghĩ chỉ dừng vài phút rồi đi ngay. Tuy nhiên, khi được lực lượng CSGT phân tích, tôi cho rằng mọi người đều nên chấp hành, vì SEA Games không phải thường xuyên tổ chức ở Việt Nam như thế này, do vậy, cũng cần phải giữ hình ảnh đẹp đối với các đoàn thể thao trong khu vực và du khách đến xem".

Các tổ tuần tra lưu động sẽ làm việc liên tục, phát hiện trường hợp vi phạm sẽ ngay lập tức lập biên bản, xử lý tại chỗ

Các tổ tuần tra lưu động sẽ làm việc liên tục, phát hiện trường hợp vi phạm sẽ ngay lập tức lập biên bản, xử lý tại chỗ

Đại úy Trương Xuân Hòa, Tổ trưởng tổ chuyên đề - Đội CSGT số 6 thông tin: “Các tổ tuần tra lưu động của chúng tôi sẽ làm việc liên tục trước và trong thời gian diễn ra SEA Games 31. Tất cả các phương tiện dừng, đỗ sẽ bị xử lý nghiêm. Tránh việc khi không có lực lượng chức năng, người dân lại tái diễn vi phạm, nên Đội CSGT số 6 sẽ tuần tra thông trưa, đảm bảo việc di chuyển của người dân cũng như các đoàn tham dự SEA Games 31 được thông suốt”.

Thiếu tá Đào Việt Long - Phó trưởng Phòng CSGT, CAHN cho biết, ngoài việc bố trí tổ tuần tra lưu động xử lý các phương tiện vi phạm, đơn vị còn xây dựng các kịch bản, đưa ra các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình đón, dẫn các đoàn đại biểu, vận động viên, huấn luyện viên.

“Khi xảy ra các tình huống như vậy, các tổ lưu động của chúng tôi sẽ ngay lập tức xử lý, chủ động giải quyết kịp thời, đảm bảo các đoàn đi được thông suốt và an toàn” - Thiếu tá Đào Việt Long khẳng định.