Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19

ANTD.VN - Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội tiếp tục tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời từ ngày 8-7 đến khi có thông báo mới của UBND thành phố. Mặc dù, lực lượng chức năng đã lập các chốt "cứng", treo băng-rôn, căng dây để tuyên truyền nhưng nhiều người dân vẫn không chấp hành theo quy định.

Mặc dù, chính quyền địa phương đã căng dây, dán thông báo nhưng người dân vẫn cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh chụp tại khu vực bên ngoài Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng)

Các công viên, khu vui chơi tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch theo quy định của thành phố

Lực lượng chức năng triển khai thông báo tại các địa điểm công cộng

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã phát Văn bản số 2149/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Không được đi bộ, một số người sử dụng xe đạp để tập thể dục

Tại khu vực hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) nhiều người dân vẫn tập thể dục ở đây

Những hành vi không chấp hành quy định vẫn xuất hiện

Tại khu vực hồ Tây (quận Tây Hồ), lực lượng chức năng chủ động lập hàng rào chắn để hạn chế việc đi lại của người dân

Người dân cần chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19 theo quy định