Xử lý 6 điểm trông giữ xe trái phép 'chặt chém' giá quanh chợ Trung thu truyền thống Hàng Mã

ANTD.VN - Tranh thủ những ngày cận Tết Trung thu, nhiều người dân sống quanh khu vực chợ Trung thu truyền thống Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tự ý nhận trông giữ xe trái phép, không chỉ vậy còn “chặt chém” giá gửi xe gây bức xúc…

Những người này vô tư ra đường "vẫy khách" bất chấp phương tiện đi lại gây cản trở giao thông cũng như nguy cơ tai nạn giao thông

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô, dọc tuyến phố Hàng Cót, đầu Hàng Lược vào chợ Trung thu truyền thống là các tấm biển thủ công bằng bìa carton, hoặc xốp trắng với những dòng chữ nhận trông giữ xe. Có đối tượng còn ngang nhiên đến mức căng dây dọc vỉa hè và đặt biển trông giữ phương tiện.

Dọc tuyến phố Hàng Cót, rất nhiều tấm biển "nhận trông giữ xe" được treo trên các gốc cây, cột đèn rất nhếch nhác

Ban ngày người dân, du khách đi học, đi làm nên lượng phương tiện ít hơn, nhưng buổi tối thì khá đông. Mỗi điểm một người đứng hẳn ra đường “vẫy khách”, bất chấp các phương tiện đi lại, gây cản trở giao thông, hoặc nguy hiểm cho chính những người trông giữ xe.

Phóng viên An ninh Thủ đô đã tìm vào một số điểm được cấp phép bởi UBND quận Hoàn Kiếm và có danh sách cụ thể, rõ ràng. Tuy nhiên, khi liên hệ với đại diện phía doanh nghiệp, phóng viên khá bất ngờ khi nhận được câu trả lời: “Chúng tôi được chính quyền địa phương cấp phép là có thật, tuy nhiên khi xuống địa bàn để làm việc thì nhận được không ít lời mắng chửi của người dân xung quanh, rằng chỉ có vài ngày lễ mà cũng xuống tranh giành miếng cơm của họ. Do vậy, chúng tôi không thể làm được buộc phải bỏ”.

Công an quận Hoàn Kiếm một mặt xử lý vi phạm, mặt khác tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các điểm trông giữ xe được cấp phép không thu quá giá, trông giữ quá diện tích cho phép

Từ thực tế tình hình, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo quyết liệt Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm trực tiếp triển khai việc kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ xe tự phát này.

Khó khăn của lực lượng làm nhiệm vụ là khi vắng bóng thì người dân nhận trông xe tràn lan, nhưng chỉ cần thấy các chiến sĩ công an là lập tức họ cất biển trông giữ, đồng thời trả lời đây là xe của gia đình, hoặc người thân gửi nhờ trước cửa nhà mình. Mỗi xe, các điểm trông giữ tự phát này thu từ 20.000- 30.000 đồng.

Qua kiểm tra, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản xử lý 6 bãi trông giữ xe tự phát quanh chợ Trung thu truyền thống. Theo đó, 4 bãi trông xe dưới 5m2 xử phạt số tiền 10.000.000 đồng; 2 bãi từ 5 - dưới 10m2 xử phạt số tiền 10.000.000 đồng.

Con số này chưa phản ánh đúng thực tế, bởi có sự cấu kết giữa các bãi trông xe với nhau. Chỉ cần một điểm bị kiểm tra, lập tức các điểm khác sẽ “bỏ của chạy lấy người”, gây khó khăn cho lực lượng Công an.

Đại tá Hà Mạnh Hùng khẳng định, dù gặp nhiều khó khăn trong công tác xử lý, đặc biệt cũng do nhu cầu trông giữ của người dân quá cao, trong khi hạ tầng cơ sở chưa đáp ứng được, nhưng đơn vị cũng kiên quyết không để tình trạng trông giữ xe tự phát gây bức xúc dư luận, mất ANTT và mạnh tay xử lý, hoàn toàn không có “vùng cấm”.

Bên cạnh đó, Công an quận cũng chấn chỉnh lực lượng công an cơ sở sát sao hơn trong công tác tuyên truyền, tuần tra, xử lý, không để cán bộ chiến sĩ lơ là khiến tình trạng trông giữ phương tiện tự phát trở nên phức tạp.