Xót xa nhìn nhà hát trăm tỷ nằm phơi mưa nắng

ANTĐ - Với tổng vốn đầu tư 117 tỷ đồng, nhà hát ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) được thiết kế cầu kỳ, hiện đại với kỳ vọng trở thành trung tâm văn hóa của huyện Đan Phượng và các huyện xung quanh như Phúc Thọ, Quốc Oai, Hoài Đức. Tuy nhiên công trình đã bị tạm dừng thi công khi đang trong giai đoạn hoàn thiện hơn nửa năm nay và chưa biết bao giờ mới được triển khai tiếp....

Nhà hát được khởi công từ cuối năm 2012, dự kiến hoàn thành, đi vào hoạt động từ năm 2015. Nằm ở khu liên hợp văn hóa, thể thao, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng
Nhà hát được thiết kế khá hiện đại, với thiết kế kiến trúc ấn tượng. Tuy nhiên khi đã hoàn thành xây dựng các hạng mục cơ bản vào cuối năm 2014, việc thi công phải dừng lại cho đến nay.

Công trình gồm 4 tầng với tổng diện tích sàn hơn 7.100 m2, sân khấu rộng 535 m2, sức chứa 500 khán giả. Công trình đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, chờ hoàn thiện...
Khi bị dừng thi công, còn nhiều hạng mục dang dở
Phía trong nhà hát vật liệu xây dựng để ngổn ngang.
Trao đổi với phóng viên ANTĐ sáng 22-7, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho biết trách nhiệm về vấn đề xây dựng nhà hát với kinh phí lớn đã được các TP nói rõ trong kết luận thanh tra, huyện cũng đã kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể đã lâu...
Theo ông Đức, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TP về việc thanh toán nợ xây dựng cơ bản, gần 2 năm nay, huyện không đầu tư xây mới công tình nào để tập trung việc trả nợ. "Chúng tôi cố gắng phấn đấu theo kế hoạch đến hết năm 2015 sẽ hoàn thành trả nợ xây dựng cơ bản. Sau đó sẽ xem xét, cân đối cấp kinh phí cho các công trình đã tạm dừng, trong đó có công trình nhà hát..."
Một người dân sống gần nhà hát nói:" Xây nhà hát xong, chưa biết có thu hút người dân không mà nhìn công trình cả trăm tỷ cứ nằm phơi mưa nắng mà xót lắm..."