Xoá ô nhiễm môi trường bằng xây dựng công viên sinh thái 40ha

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều năm qua, người dân tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang bày tỏ nguyện vọng đến các cấp chính quyền địa phương sớm di dời bãi rác Bờ Đầm thuộc huyện Lạng Giang đã được đền đáp. Thay thế vào vị trí bãi rác gây ô nhiễm môi trường là công viên sinh thái rộng hàng chục ha được triển khai vào năm 2022.
Bãi rác gây ô nhiễm sẽ sớm được xóa bỏ, thay thế bằng công viên sinh thái rộng gần 40ha

Bãi rác gây ô nhiễm sẽ sớm được xóa bỏ, thay thế bằng công viên sinh thái rộng gần 40ha

Sau hàng chục năm tồn tại ở đây, bãi rác này gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường cả về không khí và ngấm xuống đường nước ngầm. Không chỉ vậy, việc xử lý rác tại đây bằng hình thức đốt tạo ra khói độc, theo gió bay ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nhất là người già và trẻ em. Vào mùa nóng nực, ruồi nhặng từ bãi rác mang vi trùng tràn vào các hộ dân xung quanh gây tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh rất nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Vôi cho biết: “Trước nguyện vọng chính đáng của nhân dân địa phương, UBND huyện Lạng Giang đã có chủ trương sẽ xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên toàn huyện. Theo danh mục đầu tư năm 2022 sẽ tiến hành xây dựng. Bãi rác thải tập trung lộ thiên Bờ Đầm sẽ chính thức được xóa bỏ”.

Cùng đó, theo như kế hoạch đầu tư công của huyện năm nay và năm sau sẽ có 2 con đường chạy qua bãi rác Bờ Đầm. Vì vậy, bãi rác này sẽ được xóa bỏ ngay trong thời gian tới. 2 con đường này hiện đã được cắm mốc giải phóng mặt bằng, chuẩn bị triển khai thi công.

Quy hoạch công viên rộng gần 40 ha (phần màu xanh lá cây) tại khu vực bãi rác Bờ Đầm sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2022

Quy hoạch công viên rộng gần 40 ha (phần màu xanh lá cây) tại khu vực bãi rác Bờ Đầm sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2022

Nhiều năm qua chính quyền huyện Lạng Giang đã luôn quan tâm mở rộng, phát triển đô thị và các điểm dân cư tập trung từng bước hiện đại. Từng bước nâng cấp hạ tầng đô thị, UBND huyện Lạng Giang quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư, cải tạo mặt nền đường, hè đường, hệ thống thoát nước, hố ga; lắp đặt đèn đường chiếu sáng; trồng cỏ dải phân cách tại một số tuyến phố tại thị trấn Vôi.

"Vài năm gần đây, không gian cảnh quan kiến trúc, ngành nghề của thị trấn thay đổi hẳn. Hiện chỉ có khoảng 35% dân số trên địa bàn làm nông nghiệp, còn lại phát triển thương mại, dịch vụ"- Ông Nguyễn Văn Minh nhìn nhận

Theo UBND huyện Lạng Giang, việc quy hoạch công viên rộng gần 40 ha tại khu vực bãi rác Bờ Đầm sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2022.

Người dân đồng lòng với tinh thần quyết tâm trong việc xóa bỏ bãi rác gây ô nhiễm, đảm bảo cuộc sống an toàn cho cảnh quan môi trường sống, qua đó góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt đô thị khu vực.

Huyện Lạng Giang được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương lao động hạng ba

Huyện Lạng Giang được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương lao động hạng ba

Ông Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang cho biết: “ Công viên sinh thái này sẽ được quy hoạch hiện đại, quy củ, tận dụng được tối đa công năng. Dự kiến, dự án này sẽ được khởi công vào năm 2022.Huyện Lạng Giang được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương lao động hạng ba. Huyện Lạng Giang có vị trí địa lý tương đối thuận lợi. Có một số trục đường giao thông quan trọng của quốc gia chạy qua như: Quốc lộ 1A (Bắc Giang - Lạng Sơn), đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn, Kép - Hạ Long. Địa bàn là 1 trong 4 huyện của tỉnh Bắc Giang được xác định là trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, trung tâm huyện cách không xa các khu công nghiệp, đô thị lớn của tam giác kinh tế phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh”.

Trong 4 năm trở lại đây, chất lượng cuộc sống của người dân trong huyện Lạng Giang không ngừng nâng lên. Thu nhập bình quân tăng từ 48,5 triệu đồng/người/năm lên 67,8 triệu đồng. Diện tích nhà ở bình quân tăng từ 19,6m2 lên 25,2m2/người.