"Xóa" ổ bạc tại hang Cửa Hương

ANTĐ - Nguyễn Văn Tiến, tức Tiến “lê”, SN 1972, trú tại thôn Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để tổ chức đánh bạc.

13h30 chiều 14-3, Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Mỹ Đức và Công an xã An Tiến đã phát hiện, bắt quả tang 17 đối tượng đang chơi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại hang Cửa Hương, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức.

Trong quá trình phát hiện, bắt giữ các “con bạc”, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn bởi địa hình rừng núi hiểm trở, các đối tượng đánh bạc ở khoảng đất trống một bên là vực, bên kia là vách núi dựng đứng, đường đá mấp mô và khi bị phát hiện, các “con bạc” bỏ chạy vào các bụi rậm ven đường.

Tang vật vụ tổ chức đánh bạc do Tiến "lê" cầm đầu

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Đội Chống tệ nạn xã hội và các đơn vị phối hợp đã quây bắt được Nguyễn Văn Tiến và 16 “con bạc”. Qua khai thác, các đối tượng đánh bạc khai Tiến “lê” là đối tượng tổ chức “sới bạc” lưu động này. Tang vật thu tại chỗ gồm hàng chục triệu đồng, 1 lều bạt, 1 máy phát điện công suất vừa, nhiều phương tiện dùng để đánh bạc dưới các hình thức xóc đĩa, 3 cây và chắn cạ.

"Xóa" ổ bạc tại hang Cửa Hương ảnh 2
Công an lăn tay lấy danh chỉ bản đối tượng cho thuê
địa điểm đánh bạc Nguyễn Văn Chung


Tại cơ quan điều tra, Tiến “lê” khai tổ chức đánh bạc lưu động từ đầu tháng 3 cho đến khi bị bắt. Mỗi ngày, Tiến “lê” tổ chức chơi 2 ca từ 11h30 - 14h chiều và từ 21h - 24h đêm. Ai có nhu cầu tham gia phải nộp phế 300 nghìn đồng/ giờ cho Tiến “lê”. Nhằm tránh bị công an và nhân dân phát hiện, Tiến “lê” đã dùng lều bạt, máy phát điện làm phương tiện để tổ chức đánh bạc ở những nơi heo hút, hiểm trở, nằm sâu trong núi hoặc trong rừng. Buổi tối, Tiến “lê” cùng đồng bọn đưa các “con bạc” vào hang chơi đánh bạc và dùng máy phát điện để phục vụ ánh sáng. 
"Xóa" ổ bạc tại hang Cửa Hương ảnh 3
Đối tượng Tiến "lê"


Hiện cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tiến và làm rõ ngày 14-3, đối tượng này đã thuê địa điểm đánh bạc tại mảnh đất của Nguyễn Văn Chung, SN 1968, trú tại thôn An Đà, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức. Cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ Nguyễn Văn Chung và một số đối tượng khác đóng vai trò bảo vệ cho “sới bạc” lưu động do Nguyễn Văn Tiến tổ chức. Hiện Đội Chống tệ nạn xã hội đang tiếp tục phân loại, điều tra làm rõ các đối tượng liên quan còn đang bỏ trốn để xử lý.

Các đối tượng đánh bạc ở hang Cửa Hương, bị Đội Chống tệ nạn xã hội bắt giữ

Theo Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, đây là ổ nhóm tổ chức đánh bạc thứ 5, được Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Công an các huyện ngoại thành triệt phá trong những ngày gần đây. Phòng CSHS đang thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội là tập trung phát hiện, đấu tranh mạnh với tệ nạn cờ bạc, không để phát sinh phức tạp trong những ngày sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ và mùa lễ hội đang diễn ra tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố.