“Xóa” băng thủy tặc hoành hành trên sông

ANTĐ - Khoảng 4h rạng sáng 5-5 nhận được tin báo có vụ cướp xảy ra ở xà lan số hiệu SG – 6545 neo đậu ở thuỷ phận xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do ông L.V.T làm thuyền trưởng, lập tức lực lượng thuộc trạm biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng, Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp cùng lực lượng CSGT đường thuỷ, công an TP.HCM truy bắt. 

Nguyễn Thành Hiệp tại cơ quan công an và phương tiện gây án là chiếc xuồng máy

Qua rà soát trên tuyến sông gần hiện trường, lực lượng phối hợp phát hiện 1 xuống máy có 6 đối tượng đang di chuyển tốc độ cao về hướng xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Cơ quan chức năng tiếp cận thì nhóm này tháo chạy, phi tang nhiều tài sản xuống sông. Bị bao vây, 5 đối tượng đã nhảy xuống sông tẩu thoát; riêng đối tượng Nguyễn Thành Hiệp (SN 1993, trú huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) bị bắt giữ cùng với tang vật là 1 chiếc xuống máy và nhiều tài sản có giá trị. Qua truy xét đến 13h30 chiều 5-5, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 1 thành viên băng cướp này là Trần Quốc Tấn.

Theo bước đầu điều tra, đêm 4-5 băng nhóm do Hiệp cầm đầu gồm 6 đối tượng dùng 1 xuồng máy chạy dọc tuyến sông Đồng Nai, mang theo nhiều dao, mã tấu để tấn công các xà lan, tàu thuyền qua lại cướp tài sản. Lúc 2h rạng sáng 5-5 chúng đột nhập xà lan mang số hiệu SG – 6622 cũng neo đậu ở thuỷ phận xã Đại Phước,  trộm 1 số hàng hoá, tài sản chuyển xuống ghe. Khi chủ xà lan phát hiện thì nhóm của Hiệp đã kịp tẩu thoát. Hơn 3h rạng sáng cùng ngày, chúng tiếp cận leo lên sà lan số hiệu SG – 6545 cũng gần vị trí chúng vừa gây án. Lần này chúng dùng dao, mã tấu uy hiếp, trói thuyền viên có mặt trên xà lan để cướp đi nhiều tài sản có giá trị. Tuy nhiên khi băng cướp tẩu thoát thì bị bắt giữ.