Xin vào làm thuê rồi giở trò trộm cắp

ANTĐ - Ngày 8-7, cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1989), ở thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Xin vào làm thuê rồi giở trò trộm cắp ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng thực hiện lại hành vi phá két sắt

 Đầu tháng 6-2015, Nguyễn Văn Thắng đến làm thuê và ở tại nhà anh Đinh Viết H, ở ngõ 23 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình. Trong thời gian ở đây, Thắng tự ý lấy chìa khóa nhà của anh H đem ra ngã tư Giang Văn Minh - Giảng Võ - Cát Linh đánh thêm chìa phụ để tiện sử dụng. Sau khi có chìa khóa ra vào, Thắng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Ngày 2-7, Thắng xin vợ anh H nghỉ việc, sau đó đi mua 1 máy cắt sắt cầm tay, với mục đích phá két sắt của gia đình anh H. Khoảng 14h ngày 6-7, Thắng đi xe buýt từ Long Biên đến nhà anh H và dùng chìa khóa đã chuẩn bị trước mở cửa ra vào, lên thẳng phòng ngủ của vợ chồng anh H ở tầng 2. Tại đây, Thắng dùng máy cắt sắt, phá chiếc két để cạnh giường ngủ, lấy được hơn 10 triệu đồng. Gây án xong, Thắng khóa cửa nhà lại như cũ rồi đi xe buýt về Long Biên. Trước khi lên xe khách về quê, Thắng vứt máy cắt sắt và chiếc chìa khóa lại bến xe buýt.

Qua truy xét, ngày 7-7, cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thắng. Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận lại toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.