Xét xử vụ giết người gây xôn xao ở Vĩnh Phúc

ANTĐ - Đúng 8h 30 phút, Chủ tọa phiên tòa đã công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Như Báo ANTĐ đưa tin, hôm nay 5-9, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã mở phiên tòa xét xử vụ án "Giết người", xảy ra vào đêm 14 rạng sáng 15-3-2013, tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, gây xôn xao dư luận. 

7 giờ sáng, trước phòng xử của TAND tỉnh Vĩnh Phúc, cả trăm người dân và người nhà gia đình bị hại Nguyễn Tuấn Anh đã có mặt để làm thủ tục tham dự phiên tòa. Dưới cơn mưa nặng hạt, lực lượng an ninh, Hỗ trợ Tư pháp đã tích cực "đội mưa" điều hành công tác giữ gìn ANTT. 

Xét xử vụ giết người gây xôn xao ở Vĩnh Phúc ảnh 1
Nhiều người dân và người thân của bị hại 7h sáng đã có mặt tại phòng xử


Ít phút sau, những chiếc xe đặc chủng chở các bị cáo tiến vào khu vực sân tòa án. Người nhà của nạn nhân Tuấn Anh không kìm nén được đau thương khi bước qua cánh cửa tòa, ôm nhau khóc nức nở. 

Bà Nguyễn Thị Hải - mẹ của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vừa bước vào tòa đã bật khóc rồi gục đầu trên ghế gọi tên con. 

Chị Nguyễn Minh Thương - vợ của nạn nhân, ôm con ngồi khóc bên ngoài phòng xử, dỗ dành bé Nguyễn Huyền Hà V- con gái anh Nguyễn Tuấn Anh (mới 5 tháng tuổi) vẫn đang ngủ. Tên Hà V là do bố cháu đặt khi chị Thương đang mang thai. Cháu Hà V Lúc cháu ra đời, bố cháu mất đã được 1 tháng. 

Xét xử vụ giết người gây xôn xao ở Vĩnh Phúc ảnh 2
8h 10 phút, các bị cáo được đưa vào phòng xử


Cháu trai lớn là Nguyễn Hàn Thái Tú (3 tuổi) được một người họ hàng bế bên ngoài hành lang. Từ khi bố mất, cháu được gửi sang ở với bà ngoại để bà trông cho mẹ chăm em. 

8h 10 phút, các bị cáo được các chiến sĩ cảnh sát dẫn giải vào trong phòng xử án. Sự ồn ào khiến lực lượng hỗ trợ tư pháp phải rất vất vả để giữ trật tự cho phiên tòa. 

Xét xử vụ giết người gây xôn xao ở Vĩnh Phúc ảnh 3
Các bị cáo được Chủ tọa phiên tòa đề nghị cảnh sát mở còng số 8 trước khi bắt đầu phiên xử

8h 30 phút, Thẩm phán Đỗ Thế Bình - Chủ tọa phiên tòa đã công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử và tiến hành các thủ tục kiểm tra căn cước các thành phần tham gia phiên tòa.

Xét xử vụ giết người gây xôn xao ở Vĩnh Phúc ảnh 4
Các bị cáo tại phiên toà sáng nay 5-9

Sau phần kiểm tra căn cước, Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho bị hại đã yêu cầu hoãn phiên tòa để tìm hiểu nhân thân của từng thành viên tham gia HĐXX. Tuy nhiên, vị Kiểm sát viên, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, không cần phải hoãn vì vị Chủ tọa đã tiến hành các thủ tục phiên tòa theo đúng quy định của pháp luật.

Các bị cáo bị truy tố phạm vào tội "Giết người" có khung hình phạt cao nhất là tử hình do vậy, các thành viên tham gia xét xử đã được xem xét đầy đủ, nên đề nghị HĐXX tiếp tục phiên xử. Mặc dù vậy, Chủ tọa phiên tòa vẫn công bố tạm nghỉ ít phút để hội ý.

Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng, việc đề nghị của Luật sư và người nhà bị hại là cần thiết, nhưng HĐXX thấy rằng đây không phải trường hợp phải xem xét thay đổi những người tham gia tố tụng. Do vậy, HĐXX tiếp tục phiên tòa.

Trong vụ án này, các bị cáo gồm: Phùng Mạnh Tuấn (tức "Tuấn trọc", SN 1992) và Phùng Đắc Tú (tức "Tú đen", SN 1994) đều ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Định (SN 1983) và Nguyễn Văn Tình (SN 1988) đều ở xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; Đặng Quốc Tú (SN 1980, trú tại xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Văn Bính (tức "Bình cong", SN 1997, trú tại thôn Đông Thịnh, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên), bị Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc truy tố cùng về tội "Giết người". Đối với Nguyễn Duy Hiệp (SN 1986, là em họ ở cùng phố Cả) bị truy tố về tội "Không tố giác tội phạm" và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1989, trú ở xã Văn Xuân, huyện Vĩnh Tường) bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm".

An ninh Thủ đô tiếp tục cập nhật