Xem lịch âm - Lịch vạn sự hôm nay ngày 5 tháng 8 năm 2023 tốt hay xấu?

ANTD.VN - Xem lịch âm, lịch vạn sự ngày hôm nay 1-8-2023 có gì đáng chú ý? Hôm nay là ngày thuận lợi cho giao dịch, ký kết, cầu phúc, tạo tác.

Thứ 7 ngày 5 tháng 8 năm 2023

Năm Quý Mão

Tháng Sáu (Thiếu)

Tháng Kỷ Mùi

Ngày Ất Mùi

Giờ Bính Tý

Hành Kim – Trực Kiến – Sao Nữ

Đại Thử: 23/07/2023 (06/06 âm lịch) lúc 08h51’

Lập Thu: 08/08/2023 (22/06 âm lịch) lúc 01h24’

Hòn Dấu: Nước lớn 10g00’ – nước ròng 08g23’

Giờ Hoàng đạo: Dần (03g-05g), Mão (05g-07g), Tỵ (09g-11g), Thân (15g-17g), Tuất (19g-21g), Hợi (21g-23g)

Giờ hoàng đạo là giờ tốt theo phong tục.

Theo phong tục của người dân Việt Nam thì có hai loại giờ: giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo. Giờ hoàng đạo nghĩa là giờ tốt, có thể làm được nhiều việc trọng đại như: ăn cưới, đón cô dâu, nhập học, làm tang lễ, an táng, thành hôn, giao dịch, buôn bán, giao tiếp... Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có thể áp dụng giờ hoàng đạo được. Theo dân gian, trong mỗi ngày thì có 6 giờ hoàng đạo và 6 giờ hắc đạo. Vì vậy, giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo được chi phối bằng nhau trong mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm.

Người Việt Nam quan niệm rằng, trên trời sẽ có 28 vì sao chiếu mệnh là nhị thập bát tú. Trong đó có hai loại sao là sao tốt và sao xấu. Nếu giờ đó thuộc cung của sao Tốt thì có nghĩa là giờ tốt, nếu giờ đó phạm phải sao xấu sẽ giờ xấu. Tùy theo mức độ, tính chất của sao mà tốt trong mỗi lĩnh vực. Ví dụ: Sao Bích tốt trong cưới hỏi, sao Lâu tốt trong xây dựng...

Theo phong tục cổ truyền Việt Nam, khi khởi đầu một việc gì, ngoài việc chọn ngày lành tháng tốt còn phải chọn giờ tốt. Xuất hành, khởi công xây dựng, khai trương cửa hàng, bắt đầu đi đón dâu, đưa dâu, bắt đầu lễ đưa ma, hạ huyệt, khánh thành công trình... đều phải chọn giờ hoàng đạo.

Nhưng lưu ý là có những trường hợp đặc biệt không thể máy móc chọn giờ tốt được. Ví dụ sắp đến giờ tàu, xe xuất phát, nếu đợi giờ tốt có khi nhỡ kế hoạch; hoặc có giờ tốt, ngày tốt, nhưng thời tiết rất xấu, chưa khởi công được... Nếu cứ quá câu nệ nhiều khi lại hỏng việc. Và nếu làm như thế, nó trở thành mê tín dị đoan, hậu quả khó lường.

Ngày hôm nay thuận cho việc: Giao dịch, Ký kết, Cầu phúc, Tạo tác.

Cung hoàng đạo: Sư tử – Con sư tử (22/6 - 22/7): Người thuộc cung này tính tự lập, năng động, thẳng thắn, giàu tham vọng, nóng nảy, kiêu ngạo có phần bảo thủ.

* Những câu nói, ngạn ngữ, châm ngôn hay, thú vị của ngày hôm nay:

“Gieo suy nghĩ, gặt hành động; Gieo hành động, gặt thôi quen; Gieo thôi quen, gặt tính cách; Gieo tính cách, gặt số phận” (Samuel Smiles)

“Khi bạn không thể thay đổi hướng gió, hãy điều chỉnh cánh buồm của bạn” (H. Jackson Brown Jr)

“Nếu bạn chỉ làm những việc đơn giản, cuộc đời bạn sẽ đầy rẫy khó khăn. Nhưng nếu bạn dám làm những việc khó khăn, cuộc đời bạn sẽ đơn giản” (Donald Trump)

Cách kết nối cứu trợ khẩn cấp qua Zalo trong mùa mưa bão

Tháng 8 này được dự báo là giai đoạn cao điểm mùa mưa, nguy cơ có ít nhất 2 cơn bão, nhiều tỉnh thành tiếp tục xảy ra lũ, lũ quét, ngập úng và sạt lở đất. Một số cách kết nối cứu trợ khẩn cấp qua mini app “Phòng chống thiên tai Việt Nam” trên Zalo sẽ giúp người dân được ứng cứu nhanh chóng, kịp thời khi bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

Người dân chỉ cần truy cập vào Zalo, tìm kiếm từ khóa và chọn mini app “Phòng chống thiên tai Việt Nam”. Lập tức, nhóm tính năng liên hệ khẩn sẽ hiển thị trên giao diện ứng dụng, nổi bật là tính năng “Kết nối cứu trợ” và “Phản ánh thiên tai”.

Giao diện mini app “Phòng chống thiên tai Việt Nam” trên nền tảng Zalo

Cách kết nối cứu trợ nhanh chóng

Trong tình huống thiên tai xảy ra, người dân gặp khó khăn như bị chia cắt do mưa lũ, bị cô lập trong tình trạng thiếu lương thực thực phẩm, hoặc đang ở khu vực nguy hiểm cần hỗ trợ từ lực lượng cứu hộ... người dân thực hiện các bước sau trên mini app:

- Bước 1: Chọn tính năng “Kết nối cứu trợ”.

- Bước 2: Nhập các thông tin họ và tên, số điện thoại, vị trí, thông tin hỗ trợ (y tế, thực phẩm, phương tiện), mô tả chi tiết cứu trợ, và hình ảnh địa điểm cũng như tình trạng đính kèm.

- Bước 3: Chọn nút “Gửi cứu trợ”.

Ngoài những trường hợp cần kết nối cứu trợ cho bản thân, người dùng cũng có thể sử dụng tính năng này để giúp những người xung quanh bị gặp nạn cần “kêu cứu”.

Hướng dẫn phản ánh thiên tai

Mùa mưa bão thường có nguy cơ xảy ra một số loại hình thiên tai bất thường, khó dự đoán trước như động đất, sạt lở... Tuy nhiên người dân vẫn có thể nhận biết nguy cơ thiên tai bằng một số dấu hiệu xung quanh khu vực mình sinh sống như xuất hiện vết nứt trên tường nhà, sườn đồi; cây cối, cột điện bị đổ nghiêng; mực nước sông, hồ thay đổi bất thường...

Trong những tình huống trên, người dân sử dụng tính năng “Phản ánh thiên tai” để cấp báo đến cơ quan chức năng về tính trạng, nguy cơ tiềm ẩn hoặc tình hình thiên tai tại khu vực. Cụ thể qua các bước dưới dây:

- Bước 1: Tại giao diện chính mini app, chọn tính năng “Phản ánh thiên tai”.

- Bước 2: Nhập các thông tin họ và tên, số điện thoại, vị trí, loại hình thiên tai (mưa, bão, lũ, sạt lở, động đất…), mô tả chi tiết và hình ảnh đính kèm.

- Bước 3: Chọn nút “Gửi phản ánh”.

Với tính năng này, các thông tin phản ánh từ người dân sẽ giúp chính quyền và cơ quan chức năng nhanh chóng có phương án ứng phó hoặc khắc phục hậu quả do thiên tai xảy ra, đảm bảo sự an toàn cho đời sống của người dân.

Chủ động giảm thiểu thiệt hại

Bên cạnh nắm được những cách liên hệ cứu trợ và phản ánh thiên tai đến cơ quan chức năng, sự chủ động ứng phó của người dân là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Do đó, nhằm giúp người dân nâng cao kiến thức, nắm rõ dấu hiệu nhận biết và cách ứng phó của từng loại hình thiên tai, mini app “Phòng chống thiên tai Việt Nam” còn được trang bị tính năng “Tìm hiểu thiên tai”. Khi người dùng ấn chọn tính năng này, danh sách 22 loại hình thiên tai phổ biến ở nước ta sẽ được hiển thị trên màn hình.

Tính năng “Tìm hiểu thiên tai” được thiết kế sinh động, dễ ghi nhớ

Công an Hà Nội phát động hành trình "Giọt máu nghĩa tình 2023"

Sáng 4-8, CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động hành trình “Giọt máu nghĩa tình 2023” với gần 3.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia. Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã tham gia hiến máu hưởng ứng chương trình ý nghĩa này.

Hành trình “Giọt máu nghĩa tình 2023" là hoạt động thiết thực, ý nghĩa lan tỏa thông điệp “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” gắn với hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô - “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Để nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện; hỗ trợ đáp ứng nhu cầu sử dụng máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, đặc biệt tại các bệnh viện có quy mô, đông bệnh nhân, cần nguồn máu dự trữ lớn, ngày 22/5/2023, Công an Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-CAHN-PX03 về tổ chức Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” năm 2023 và giao cho Đoàn Thanh niên CATP chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện.

Hành trình sẽ được tổ chức với 13 buổi tại 12 điểm thuộc CATP, Công an cấp huyện và các đơn vị khác trong gần 01 tháng (từ ngày 04/8/2023 đến ngày 25/8/2023) để thực hiện chỉ tiêu hiến tặng 2.300 đơn vị máu để cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực để hưởng ứng và thực hiện hiệu quả lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”; hướng tới chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô…

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội hiến máu hưởng ứng hành trình
Đã có hơn 3.000 cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô đăng ký tham gia hành trình Hành trình “Giọt máu nghĩa tình 2023"