Xe tăng M1 Abrams Mỹ gục ngã trước tên lửa Trung Quốc tại chiến trường Iraq

ANTD.VN - Tuy được coi là một trong những chiếc xe tăng hiện đại nhất thế giới, nhưng M1 Abrams lại tỏ ra mong manh hơn so với các đối thủ đến từ Nga. Mới đây nhất lực lượng Peshmerga của người Kurd đã phá hủy dễ dàng 2 chiếc M1 Abrams của quân đội Iraq bằng tên lửa chống tăng HJ-8E do Trung Quốc sản xuất.

Hình ảnh chiếc xe tăng hiện đại M1 Abrams của quân đội Iraq bị Lực lượng quân sự Peshmerga của người Kurd dùng tên lửa chống tăng HJ-8E do Trung Quốc sản xuất tiêu diệt mới đây. Chiếc xe tăng tuy không bị bung tháp pháo nhưng đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Sự phát triển của các loại vũ khí chống tăng một lần nữa cho thấy xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất ngày càng mong manh hơn chiến trường.

M1 Abrams là được coi là đỉnh cao công nghệ xe tăng của Mỹ, được quảng bá có lớp giáp uranium nghèo khiến việc phá hủy xe tăng khá khó khăn, tuy nhiên thực tế chiến trường cho thấy nhiều chiếc M1 Abrams đã bị phá hủy tan tành không chỉ bởi vũ khí có nguồn gốc từ Nga mà ngay cả đó là vũ khí Trung Quốc.

Không ai còn nhận ra chiếc xe tăng hiện đại nhất của Mỹ.

Hàng bánh đỡ của chiếc xe tăng hạng nặng này đã sụp xuống hoàn toàn.

Được biết Lực lượng quân sự Peshmerga của người Kurd đã phá hủy hoàn toàn 2 xe tăng M1 Abrams của quân đội Iraq giữa tháng 10 vừa qua.

Sau chiến tranh năm 2003, Mỹ đã chuyển một số xe tăng cho Iraq. Tính tới năm 2008, quân đội nước này đã nhận tới 140 chiếc xe tăng M1 Abrams, tuy nhiên sự yếu kém trong tác chiến, cộng với việc bị loại bỏ giáp uranium nghèo khiến cho những chiếc xe tăng này rất dễ bị tổn thương trước hỏa lực của khủng bố IS và của người Kurd chống chính phủ Iraq.

Lần này xe tăng M1 Abrams bị phá hủy không phải bởi vũ khí có nguồn gốc Nga mà chính là tên lửa diệt tăng HJ-8 do Trung Quốc chế tạo.

HJ-8 hay là Hongjian-8 (Hồng tiễn 8) là tổ hợp tên lửa chống tăng thế hệ 2 được Viện nghiên cứu 203 thiết kế trong giai đoạn 1970-1984, được sản xuất  đại trà tại nhà máy 282 và 5618 thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hoa Bắc (NORINCO).

 Có một số tài liệu cho rằng, Trung Quốc thiết kế HJ-8 trên cơ sở các bộ tên lửa TOW của Mỹ. Hiện loại vũ khí nguy hiểm này đang được sử dụng bởi 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có người Kurd tại Iraq.

Điều đáng nói, không phải đến bây giờ xe tăng M1 Abrams của Mỹ mới bị coi là thảm họa khi đối đầu với vũ khí chống tăng. Ngay cả phiên bản của quân đội Mỹ được bổ sung lớp giáp siêu cứng làm từ Uranium nghèo, nhưng xe tăng vẫn bị vũ khí chống tăng hạ gục trong cuộc chiến Iraq năm 2003.

Một phiến binh IS đứng trên nóc một chiếc xe tăng chủ lực M1 Abrams của quân đội Iraq.

Hình ảnh chiếc tăng M1 Abrams của quân đội Mỹ bị tiêu diệt trên đường phố Iraq năm 2003.

Đa phần chúng bị hạ gục bởi các loại tên lửa và súng chống tăng, đặc biệt là hỏa thần RPG-29 do Nga sản xuất.

Có lẽ chính vì quá dễ dàng bị tiêu diệt nên quân đội Iraq đã ngừng chương trình mua xe tăng Mỹ để tìm tới xe tăng T-90 của Nga. Loại xe tăng này vừa có màn thể hiện không thể tuyệt vời hơn trên chiến trường Syria.