Xe tăng chiến đấu chủ lực trông ra sao sau khi bị "bóc vỏ"?

ANTD.VN - Những mặt cắt dọc và ngang qua thân xe tăng chiến đấu chủ lực giúp người xem hình dung được dễ dàng hơn không gian tác chiến bên trong của chúng.

Tháp pháo của xe tăng huyền thoại hạng trung trong Chiến tranh thế giới thứ hai - chiếc T-34/85 sau khi đã được cắt dọc.

Mặt cắt ngang tháp pháo chiếc xe tăng M4 Sherman do Mỹ sản xuất.

Vẫn là chiếc xe tăng M4 Sherman trên nhưng đây là vị trí của lái xe.

King Tiger của Đức quốc xã - chiếc xe tăng đáng sợ hàng đầu trong Thế chiến thứ II.

Mặt cắt chính giữa xe tăng Centurion Mk.3 do Anh chế tạo.

Minh họa thao tác nạp đạn của pháo thủ khi ngồi bên trong tháp pháo chiếc chiến xa này.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-55, một trong những loại chiến xa được sản xuất với số lượng nhiều nhất thế kỷ XX với khoảng 90.000 chiếc xuất xưởng ở mọi phiên bản.

Xe tăng T-55 nhìn ngang từ phía bên trái, qua phần bị cắt có thể dễ dàng nhận thấy giáp phần thân xe khá mỏng manh.

Phiên bản nâng cấp của dòng xe tăng T-54/55 với tên định danh T-55AM2.

Thay đổi cơ bản giữa T-55AM2 với T-55 nguyên bản là xe được bổ sung giáp phụ quanh tháp pháo cũng như diềm chắn xích.

Bên cạnh đó T-55AM2 còn được lắp đặt hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại hơn. Xe giữ nguyên pháo 100 mm nhưng có thêm ốp cách nhiệt và các ống phóng đạn khói ngụy trang.

Hậu duệ của T-54/55 - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, xương sống lực lượng tăng thiết giáp Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh Lạnh.

Hệ thống treo và truyền động của xe tăng T-72 có thể được nhận biết một cách cơ bản qua bức ảnh trên.

Qua mặt cắt này chúng ta thấy độ dày của tháp pháo xe tăng T-72 lớn hơn T-54/55 khá nhiều.

Đây là "chiến tích" của đội Serbia trong cuộc thi Tank Biathlon 2015, chiếc T-72B3 đã bị vỡ giáp trước sau khi húc vào bức tường bê tông, tạo ra một mặt cắt bất đắc dĩ.

Đối thủ cùng thời với T-72 đến từ Hoa Kỳ - Xe tăng chiến đấu chủ lực M60A3 Patton.

Giáp trước của xe tăng M60 được đặt nghiêng và có độ dày rất đáng kể, tuy nhiên nó chưa được trang bị giáp phức hợp composite tương tự nhiều dòng tăng cùng thời của Liên Xô như T-64 và T-72.

Một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực nổi tiếng khác của thời kỳ Chiến tranh lạnh - Leopard 1 của Tây Đức.

Việc cắt đôi và tách hai nửa của chiếc xe tăng này ra mang lại cho du khách cái nhìn trực quan rất tốt.

Góc nhìn chính diện hai nửa bị cắt của xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1.