Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 21-6, quận Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đại tá Nguyễn Đình Chiến – Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an quận chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ quận tham mưu Quận ủy - UBND quận chỉ đạo triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư gắn với thực hiện các mục tiêu, nội dung công tác đảm bảo ANTTđược đề ra trong các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an cũng như của UBND TP và CATP trên lĩnh vực đảm bảo ANTT.

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai trao khen tặng đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai trao khen tặng đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đặc biệt, Quận ủy-UBND quận Hoàng Mai luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của nhân dân vào công tác phòng, chống hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quận.

10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy - HĐND-UBND quận và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại quận Hoàng Mai liên tục có những bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Ủy ban MTTQ phối hợp với Công an quận đã hướng dẫn BCĐ 138 các phường, các cơ quan doanh nghiệp xây dựng và triển khai thực hiện nhiều mô hình, chuyên đề phối hợp giữa lực lượng Công an phường với các đoàn thể quần chúng và nhân dân thực hiện để phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, như chuyên đề số nhà, nhóm liên gia “3 tự phòng-3 tự quản”; chuyên đề phòng chống ma túy, mại dâm; chuyên đề quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện và nhạy cảm về ANTT…

Đại tá Nguyễn Đình Chiến – Trưởng Công an quận Hoàng Mai trao khen tặng đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đại tá Nguyễn Đình Chiến – Trưởng Công an quận Hoàng Mai trao khen tặng đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, Công an quận phối hợp với Ủy ban MTTQ tổ chức 21.079 buổi tuyên truyền về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” thông qua các buổi họp tổ dân phố với hơn 630.000 lượt người tham dự. Công an quận tham mưu UBND quận xây dựng chuyên đề “Nhà tập thể an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Hoàng Mai”.

Hiện tại, 14/14 Công an phường và lực lượng cảnh sát khu vực toàn quận căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa bàn đơn vị quản lý đã xây dựng và thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.Các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" hoạt động có hiệu quả đã góp phần vào xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, kiềm chế gia tăng tội phạm, TNXH, đấu tranh làm rõ các vụ PPHS xảy ra trên địa bàn. Vận động mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Công an và Ủy ban MTTQ Quận đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an an ninh trong 10 năm qua.

Đồng chí Bí thư Quận ủy gợi mở, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời tới. Đó là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và MTTQ Việt Nam về công tác đảm bảo ANTT; Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và các Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm. “Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc từ quận đến cơ sở cần tiếp tục thể hiện rõ vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của mình để đảm bảo công tác an ninh trật tự và không phải chỉ mình Công an, MTTQ mà cần đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn quận Hoàng Mai, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, động viên khích lệ”, đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, và yêu cầu tiếp tục rà soát đánh giá chất lượng, hiệu quả từng loại mô hình ANTT, loại bỏ mô hình kém tác dụng; củng cố, nhân rộng các mô hình phát huy tốt tác dụng, hiệu quả.

Tiếp tục phối hợp xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong sạch vững mạnh gắn bó mật thiết với nhân dân, có năng lực chuyên môn, sáng tạo làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu đề nghị lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANCT và TT an toàn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nội dung tuyên truyền phải phù hợp với từng địa bàn, môi trường, hoàn cảnh và phải có tính thời sự, kịp thời truyền tải những vấn đề thiết thực mà dân cần biết, cần phải làm để đảm bảo ANTT nói chung và tự bảo vệ, tính mạng, sức khỏe, tài sản các quyền và lợi ích khác của cá nhân và từng tổ chức...