Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng

ANTĐ - Bộ NN&PTNT cho biết, tính đến hết tháng 11-2015, cả nước có 1.298 xã (14,5%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); số tiêu chí bình quân/xã là 12,9 tiêu chí (tăng 8,2 tiêu chí so với năm 2010). 

Trên địa bàn cả nước có 11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, mức thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn đã đạt 24,4 triệu đồng/năm (tăng khoảng 1,9 lần so với năm 2010).

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM sáng 8-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, xây dựng NTM thời gian qua thực sự là một phong trào cách mạng sâu rộng, huy động được sự tham gia của toàn dân. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ cùng các cấp chính quyền quan tâm, tập trung chỉ đạo để chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả hơn nữa.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, nhìn tổng thể sau 5 năm, xây dựng NTM đã được triển khai tích cực, đúng hướng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý những hạn chế cần phải tập trung khắc phục, trong đó nổi bật là sự chênh lệnh tiêu chí giữa các xã ở các vùng miền còn lớn; tỷ lệ hộ nghèo so với bình quân cả nước còn cao, số hộ nghèo ở các huyện nghèo chiếm tỷ lệ lớn.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, mục tiêu được xác định trong giai đoạn 2016-2020 là những con số rất cụ thể, đó là phấn đấu 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn NTM; mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất một huyện đạt chuẩn NTM.