Xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an Thủ đô từ lời dạy của Bác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cách đây 75 năm, vào đầu xuân Mậu Tý 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi đồng chí Hoàng Mai - Giám đốc Công an Khu XII. Thư đề ngày 1-3-1948, chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của Bác dành cho lực lượng Công an nhân dân. Từ đó, những lời dạy quý báu của Người được triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc và trở thành một phong trào thi đua lớn, được phát động rộng rãi trong toàn lực lượng Công an nhân dân - “Phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Hình ảnh đẹp và niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân

Suốt 75 năm thực hiện lời dạy của Bác, cùng với toàn lực lượng Công an nhân dân, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội luôn đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, sẵn sàng hy sinh cho bình yên của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Hàng nghìn tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng; ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần khắc phục khó khăn, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; tận tụy trong công việc, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu.

“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” mãi là lời thề sắt son trong trái tim mỗi người chiến sĩ Công an nhân dân - Ảnh: Nguyễn Công Quân

“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” mãi là lời thề sắt son trong trái tim mỗi người chiến sĩ Công an nhân dân - Ảnh: Nguyễn Công Quân

Trong “Phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, đã sáng lên hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”; cương quyết, mưu trí trong truy bắt tội phạm, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; những chiến sĩ Cảnh sát khu vực đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, ngày đêm giữ chốt, trở thành tấm “lá chắn” bảo vệ nhân dân trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19; những chiến sĩ lực lượng Quản lý hành chính không quản ngại khó khăn, thần tốc thực hiện “chiến dịch” thu nhận, cấp căn cước công dân gắn chíp; những chiến sĩ Cảnh sát xung phong, tăng cường đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các địa bàn còn nhiều khó khăn, vất vả; những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quên thân mình lao vào biển lửa để cứu người…

Tất cả đã tạo nên những hình ảnh đẹp và niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân. Những giọt máu đào đã đổ xuống, hàng trăm đồng chí đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ là biểu tượng cao đẹp của lực lượng Công an Thủ đô trong học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, góp phần tô thắm, làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Mối quan hệ quân - dân là một hình mẫu tiêu biểu cho mối quan hệ máu thịt, cá - nước, thủy chung vẹn toàn, trở thành lời thề danh dự của quân nhân cách mạng - Ảnh: Minh Tâm

Mối quan hệ quân - dân là một hình mẫu tiêu biểu cho mối quan hệ máu thịt, cá - nước, thủy chung vẹn toàn, trở thành lời thề danh dự của quân nhân cách mạng - Ảnh: Minh Tâm

Thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức trong tình hình mới càng đòi hỏi, xác định đối với từng cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo; tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công kẻ địch và tội phạm. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và năng lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học - kỹ thuật và công nghệ; có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi bàn chân vững chắc, bàn tay sạch và biết trọng danh dự, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Lực lượng Công an nhân dân không ngừng củng cố, giữ vững mối quan hệ gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới - Ảnh: Đinh Tuấn Anh

Lực lượng Công an nhân dân không ngừng củng cố, giữ vững mối quan hệ gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới - Ảnh: Đinh Tuấn Anh

Tiên phong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

“Chúng ta là chiến sĩ Công an và cũng là người Thủ đô, mang trong mình sứ mệnh của mỗi công dân Thủ đô. Công an thành phố chúng ta vinh dự được Bác Hồ đến thăm 5 lần, 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng. Đó là niềm tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm của người chiến sĩ Công an Thủ đô, trong đó có vai trò của người chỉ huy, người đứng đầu”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 09 của Đảng ủy CATP về xây dựng đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tổ chức ngày 9-5-2022.

Với Công an Hà Nội, việc quán triệt, thực hiện nghiêm Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn kết chặt chẽ với việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-05-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01) và Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19-5-2018 của Bộ Công an về phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” (Chỉ thị số 04).

Lực lượng Công an nhân dân luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc” - Ảnh: Dương Việt Hà

Lực lượng Công an nhân dân luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc” - Ảnh: Dương Việt Hà

Thời gian qua, Đảng ủy CATP và CATP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để triển khai thực hiện. Như Kế hoạch số 63-KH/ĐUCA, ngày 11-9-2021 của Đảng ủy CATP về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch số 131-KH/ĐUCA ngày 18-7-2022 của Đảng ủy CATP về tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề “Bác Hồ với lực lượng CAND và Công an Thủ đô…

Các đơn vị trong CATP đã duy trì tuyên truyền trực quan nhiều khẩu hiệu “Công an Thủ đô thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, xây dựng phong cách bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”; “Cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”...

Đảng ủy CATP đã tổ chức nói chuyện chuyên đề “Bác Hồ với lực lượng CAND và Công an Thủ đô” lồng ghép với các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến từ CATP đến 35 điểm cầu các đơn vị cấp phòng và Công an cấp huyện với gần 3.000 cán bộ chiến sĩ tham dự. Toàn bộ nội dung buổi nói chuyện đã được ghi âm, ghi hình, in, sao để gửi các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Đảng bộ Công an cấp huyện, từ đó quán triệt đến toàn thể đảng viên và cán bộ chiến sỹ.

Ngày 3-3-2022, Đảng ủy CATP đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/ĐUCA về “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CATP đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Trong đó xác định vị trí, vai trò của đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp, đặc biệt quán triệt sâu sắc quan điểm: Cán bộ là “gốc” của mọi công việc; đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp vững mạnh là nhân tố then chốt, quyết định thắng lợi trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao”...

Chia sẻ quan điểm, chủ trương của Đảng ủy CATP về Nghị quyết 09, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhìn nhận: Công tác cán bộ luôn được các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến TP Hà Nội đặc biệt quan tâm. Có thể kể đến Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW); Nghị quyết 04-NQ/TU 2021 Hà Nội nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 2025…

Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là bộ mặt của quốc gia; Hà Nội có bề dày lịch sử nghìn năm, là nơi hội tụ văn hóa, kết tinh văn minh; là “Thành phố vì hòa bình”, “Thủ đô sáng tạo”… Toàn lực lượng Công an Thủ đô vinh dự được sống, làm việc, cống hiến cho Hà Nội. Mỗi chiến sĩ Công an Hà Nội tự hào là công dân của Thủ đô. Chính sự tự hào ấy hun đúc nên khát vọng xây dựng lực lượng Công an Hà Nội, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Vinh dự, trọng trách, nhiệm vụ tiếp nối ấy của Công an Hà Nội - nòng cốt bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội - góp phần làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của Thủ đô Anh hùng; vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân không chỉ hôm nay, mà cả thế hệ mai sau. Xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô là quyền và nghĩa vụ của mỗi người dân Thủ đô; là nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp của các cấp chính quyền thành phố Hà Nội, trong đó có trách nhiệm của Công an thành phố Hà Nội.

Có thể thấy, Nghị quyết số 09 của Đảng úy CATP Hà Nội chính là sự nghiên cứu kỹ, quán triệt sâu sắc và vận dụng đúng thời điểm những điều dạy của Bác. Thời gian qua, cùng với Nghị quyết số 09, CATP tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đối với các đơn vị cơ sở để kịp thời phát hiện những nhân tố mới, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng, đồng thời phát hiện, ngăn chặn những sai phạm; kiểm tra, giám sát các quy định về những điều đảng viên, CBCS không được làm, quy trình, quy chế công tác, việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh CAND…

Xác định phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” là phong trào thi đua trọng tâm xuyên suốt của Công an Thủ đô, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, như: Quán triệt sâu rộng đến các đơn vị cơ sở và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nội dung Chỉ thị số 04 và Kế hoạch số 220/KH-CAHN-PX15, ngày 25-7-2018 của CATP về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2023; phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11-3-1948 / 11-3-2018), vận động đóng góp ủng hộ xây dựng Công trình Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND (tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, tham quan, học tập tại Khu lưu niệm… Đặc biệt, đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện các nội dung “tự soi”, “tự sửa” “tự nhận diện” những biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; qua đó góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

Các đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn các cấp trong CATP đã cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị 04 và việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND thành các phong trào hành động Cách mạng, như: “Khơi dậy tự hào và phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ CAND”; “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; “Vận dụng sáng tạo Sáu điều Bác Hồ dạy trong công tác chữa cháy, cứu nạn”; “Lan tỏa những tấm gương đấu tranh ngăn chặn tội phạm, vì nhân dân phục vụ”; “Xung kích, hiệu quả trên mọi mặt trận”; “Chủ động sáng tạo để phục vụ nhân dân tốt hơn”; “Đột phá cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ”; “Phụ nữ Công an Thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo - vì An ninh Thủ đô, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; xây dựng người nữ chiến sĩ Công an Thủ đô “Kỷ cương, Thanh lịch, Trung hậu, Đảm đang”; tổ chức các buổi tọa đàm về Sáu điều dạy của Bác đối với lực lượng CAND và vận dụng Điều dạy thứ 5 của Bác: Đối với công việc phải “tận tụy” vào thực tiễn công tác…

Các tổ chức đoàn thể, đơn vị thuộc CATP đã tổ chức tốt những hoạt động giáo dục truyền thống, thăm các khu di tích lịch sử cách mạng, các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống các đơn vị; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, xã hội, từ thiện, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ, CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ốm, bị thương trong khi làm nhiệm vụ; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... góp phần giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng CAND và xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô...

- Qua 2 năm thực hiện Kết luận 01, CATP Hà Nội có 18.223 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó 16 tập thể, 41 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các hạng; 57 tập thể, 96 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 4 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 609 tập thể, 1.546 cá nhân được Bộ Công an và cơ quan ngang bộ tặng Bằng khen; 2 cá nhân được UBND thành phố tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú.

- Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04, CATP Hà Nội có 1 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 4 năm được tặng Cờ thi đua của Chính phủ (2018, 2019, 2020, 2022), 1 năm được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an (2021); 105 lượt tập thể, 195 lượt cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương các hạng; 138 lượt tập thể, 270 lượt cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 866 lượt tập thể, 2.324 lượt cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 4 cá nhân được UBND thành phố tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú; 9 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 226 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND; 31 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố, 220 cá nhân được tặng Giấy chứng nhận “Người tốt, việc tốt” cấp CATP; 7.813 lượt tập thể, 30.967 lượt cá nhân được Giám đốc CATP tặng Giấy khen.