|
Giá xăng A92 giảm 600 đồng/lít xuống còn 22.700 đồng/lít |
Giá dầu diezel giảm 400 đồng/lít, từ 21.600 đồng/lít xuống 21.200 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 300 đồng/lít, từ 21.400 đồng/lít xuống 21.100 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 300 đồng/kg, từ 19.200 đồng/kg xuống 18.900 đồng/kg.
Giá bán các chủng loại xăng, dầu khác giảm tương ứng với từng chủng loại xăng, dầu trên cùng thị trường. Đồng thời, liên Bộ cũng quyết định giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng, dầu ở mức 300 đồng/lít,kg như quy định hiện hành.
Quyết định giảm giá được đưa ra khi giá xăng, dầu trên thị trường thế giới bình quân 30 ngày gần đây tiếp tục giảm so với bình quân 30 ngày trước đó.
Theo nhận định của các chuyên gia, sở dĩ có tình hình trên là do một số nguyên nhân chính như: dự báo về tình trạng khủng hoảng trong khu vực đồng tiền chung Châu Âu có thể kéo dài đến 2 năm; niềm tin của người tiêu dùng Mỹ sụt giảm trong khi lượng cung dầu trên thị trường đang tăng mạnh nhất trong vòng 22 năm qua...
Với nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính tính toán, xác định giá cơ sở từng mặt hàng xăng dầu, theo đó mức chênh lệch giữa giá cơ sở với giá bán mặt hàng xăng, dầu trong nước hiện nay như sau: Đơn vị: đồng/lít,kg
Mặt hàng |
Giá bán hiện hành |
Giá cơ sở |
Chênh lệch giữa giá cơ sở với giá bán hiện hành (3)=(2)-(1) |
(1) |
(2) |
(3) |
|
1. Xăng RON 92 |
23.300 |
22.396 |
- 904 |
2. Diezel 0,05 S |
21.600 |
21.033 |
- 567 |
3. Dầu hoả |
21.400 |
20.776 |
- 624 |
4. Mazut |
19.200 |
18.580 |
- 620 |
Bộ Tài chính cho rằng, trong bối cảnh tình hình giá xăng dầu thế giới và diễn biến thị trường xăng dầu trong nước như phân tích ở trên, hơn nữa thuế suất thuế nhập khẩu mặc dù đã được khôi phục một bước theo quy định ngày 10-5-2012 nhưng vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với barem thuế quy định cũng như thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Trong khi giá bán xăng dầu trong nước của Việt Nam vẫn còn đang thấp hơn nhiều so với các nước có chung đường biên giới (Trung Quốc, Lào, Campuchia...) khoảng từ 3.108 đồng/lít đến 7.304 đồng/lít tuỳ theo từng mặt hàng và từng nước.
Để tiếp tục thực hiện nhất quán các nguyên tắc về điều hành kinh doanh xăng dầu mà Bộ Tài chính đã công bố công khai với công luận trong một số năm qua: đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp, liên Bộ Tài chính - Công Thương thống nhất điều chỉnh mức giá bán lẻ các mặt hàng như trên đồng thời khôi phục một phần thuế suất thuế nhập khẩu. Cụ thể, khôi phục lại thuế suất thuế nhập khẩu ở mức độ phù hợp: Xăng khôi phục thêm 2% (từ 2% lên 4%); Diezel khôi phục thêm 1% (từ 2% lên 3%); Dầu hỏa, mazut khôi phục thêm 2% (từ 3% lên 5%).
Từ đầu năm 2012, giá xăng tăng 2 lần, một lần thêm 2.100 đồng hôm 7-3 và 900 đồng hôm 20-4. Sau hai lần tăng, đến 9-5, giá xăng A92 giảm 500 đồng, dầu diezel giảm 300 đồng. Thuế nhập khẩu xăng dầu tăng từ 0% lên 3%.