Xả súng liên tiếp tại Mỹ, ít nhất 38 người bị bắn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ít nhất 38 người đã bị bắn, trong đó có 2 người thiệt mạng, trong 3 vụ xả súng xảy ra hôm 17 và 18-6 tại các địa điểm khác nhau tại Mỹ.
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở Willowbrook, bang Illinois hôm 18-6-2023

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở Willowbrook, bang Illinois hôm 18-6-2023

Đài truyền hình địa phương KMOV đưa tin, 1 trẻ vị thành niên đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong vụ xả súng tại 1 tòa nhà ở trung tâm thành phố St Louis, bang Missouri, vào khoảng 1h45 sáng 18-6. Hiện chưa rõ tên của nạn nhân thiệt mạng cũng như tình trạng của những người bị thương.

Cũng trong ngày 18-6, tại Willowbrook, bang Illinois, 20 người đã bị bắn, trong đó có 1 người thiệt mạng, đài WGN dẫn lời các quan chức cho biết. Nạn nhân bị giết ở Willowbrook cũng chưa được công bố danh tính.

Các đội cứu thương đã đưa một nửa số nạn nhân trong vụ xả súng đó đến các bệnh viện địa phương trong khi những người khác tự đi xe của họ đến nơi điều trị, nhà chức trách cho biết thêm.

Các vụ xả súng ở St Louis và Willowbrook xảy ra sau khi 8 người bị thương trong vụ nổ súng tại 1 ngôi nhà ở bang California vào đầu ngày 17-6. Vụ nổ súng này xảy ra ngay sau nửa đêm tại 1 bữa tiệc bên bể bơi ở Carson, phía Nam Los Angeles. Sở cảnh sát Los Angeles cho biết, các nạn nhân ở độ tuổi từ 16 đến 24, trong đó có 5 người bị thương ở đầu, lưng cũng như các vùng khác trên cơ thể.

Các nhà điều tra cho biết, 1 chiếc ô tô đã đâm vào bức tường gần đó vào khoảng thời gian xảy ra vụ nổ súng ở Carson. Cảnh sát tại nơi xảy ra vụ tai nạn đã tìm thấy 1 thanh niên 16 tuổi bị thương do đạn bắn.

Hiện động cơ của 3 vụ xả súng nêu trên đang được cảnh sát điều tra, làm rõ.