Xả súng khủng bố tại thao trường huấn luyện tân binh Nga, 11 người thiệt mạng

ANTD.VN - Ít nhất 11 người chết, 15 người bị thương khi hai lính tân binh tình nguyện đã nổ súng trong thao trường huấn luyện tại tỉnh biên giới Belgorod của Nga ngày 15/10/2022.
"Trong buổi huấn luyện bắn súng chiều 15/10, hai công dân đến từ một quốc gia SNG tình nguyện tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã có hành động khủng bố tại thao trường của quân khu miền Tây ở tỉnh Belgorod", Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết về vụ xả súng.
SNG là viết tắt của Cộng đồng các quốc gia độc lập, gồm các nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô (Hình ảnh ký kết hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập, 8 tháng 12 năm 1991).

Theo thông cáo, hai tân binh đã nổ súng vào quân nhân của đơn vị vào khoảng 10h sáng trong buổi huấn luyện các tình nguyện viên sẵn sàng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

"Kết quả là, 11 người thiệt mạng, 15 người khác bị thương với các mức độ khác nhau. Các nạn nhân đã được đưa đến một cơ sở y tế", thông cáo nói.
Hai tân binh gây nên vụ việc trên cũng đã thiệt mạng ngay tại hiện trường khi đấu súng với lực lượng an ninh.
Bộ Quốc phòng Nga gọi vụ xả súng là "hành động khủng bố" và giới chức đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Danh tính các nghi phạm chưa được công bố.
Trang tin Sota Visioncho của Nga hay, vụ việc xảy ra tại thị trấn Soloti, tỉnh Belgorod, gần biên giới Ukraine.
Ông Oleksiy Arestovych, trợ lý Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, dẫn nguồn tin tình báo cho biết, hai nghi phạm xả súng đến từ Tajikistan. Nguyên nhân vụ tấn công có thể là tranh cãi về tôn giáo trong đơn vị. Nga chưa bình luận về thông tin này.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành động viên quân dự bị để hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14/10 cho biết, nước này đã tuyển được 220.000 binh sĩ trên tổng số 300.000 quân dự kiến huy động.
Trong số đó, 33.000 lính đã được phân bổ vào các đơn vị và 16.000 binh sĩ khác đang tham gia chiến dịch ở Ukraine
"Quá trình huy động quân dự bị sắp hoàn tất. Hiện tại, chúng tôi đã tuyển được 220.000 binh sĩ trên tổng số 300.000 dự kiến được huy động. Tôi nghĩ quá trình huy động lực lượng sẽ được hoàn thành trong khoảng 2 tuần tới", ông Putin nói.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, binh sĩ thuộc lực lượng dự bị sau khi được tuyển sẽ nhận đầy đủ các trang thiết bị và vũ khí trước khi tham gia những khóa huấn luyện ngắn hạn tại 80 cơ sở huấn luyện trên cả nước.
Tổng thống Putin cũng thừa nhận có một số vấn đề trong quá trình thực hiện lệnh động viên lính dự bị và yêu cầu giới chức sửa chữa sai sót.
Ông nêu ra những sai lầm trong quá trình tuyển quân như gửi giấy gọi nhập ngũ cho các bác sĩ, chuyên gia có trình độ cao ở nhiều ngành nghề hay người không đủ điều khiển sức khỏe, trong khi những người không có giấy gọi nhưng muốn tình nguyện tòng quân bị từ chối.
Được biết đây là vụ nổ súng thứ hai tại Nga trong hơn một tháng qua, liên quan đến lệnh động viên một phần của Nga.

Ngày 26/9, một thanh niên đã nổ súng tại văn phòng tuyển quân thị trấn Ust-Ilimsk, thuộc tỉnh miền trung Irkutsk của Nga, khiến người đứng đầu bộ phận tuyển mộ bị thương nặng. Cơ quan điều tra cho biết nghi phạm nổi giận sau khi bạn thân được gọi đi lính nên đã nổ súng.

Giới quan sát quân sự Nga nhận định, nỗ lực tuyển quân trên phạm vi toàn quốc đang gây áp lực không nhỏ cho hệ thống quản lý hậu cần của quân đội Nga, trong đó có hoạt động chuyển quân và đảm bảo trang bị ở hậu phương, tiền tuyến.