TP.HCM

Vừa dự lễ 20/11 về cháu bé đi câu cá bị chết đuối

ANTĐ - Bốn cháu bé khi đang câu cá tại rạch Bến Nghé, quận 4, TP.HCM phía dưới chân cầu Calmette thì không may ba cháu sẩy chân xuống kênh. Hai cháu bé may mắn được người dân cứu vớt, cháu còn lại đã chết.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 11h30 trưa 20/1 tại đoạn rạch Bến Nghé, thuộc phía bờ phường 9, quận 4, TP.HCM. Nạn nhân được xác định là cháu Phạm Bảo Trọng (SN 2001 ngụ đường Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, TP.HCM).

Ông Phạm Văn Trúc- bố cháu Trọng bàng hoàng khi nghe tin con mình bị nạn

Theo người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên cháu Trọng cùng với 3 bạn của mình ra rạch Bến Nghé, đoạn trước số nhà 127 đường Bến Văn Đồn, phường 9, quận 4 để vớt cá. Trong lúc mải mê câu cá thì ba cháu bé (trong đó có Trọng) không may sẩy chân rơi xuống kênh. Cháu bé còn lại hô hoán nhờ người dân gần đó ứng cứu. Hai cháu bé được người dân vớt lên kịp thời, còn cháu Trọng bị chìm trong dòng nước.

Sau khi nhận tin báo, đội cứu hộ cứu nạn của sở cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động nhiều chiến sĩ và 4 thợ lặn đến tham gia tìm kiếm. Sau gần 1h, thi thể cháu Trọng đã được tìm thấy.

Hiện trường vụ cháu bé rơi xuống kênh chết thảm

Hiện trường vụ việc đã khiến đoạn đường Bến Văn Đồn kẹt xe nghiêm trọng do nhiều người đi đường và người dân hiếu kỳ kéo đến xem rất đông. 
Được biết trong sáng 20/11 cháu Trọng đã dự lễ 20/11 cùng với các bạn cùng trường. Sau khi kết thúc buổi lễ, cháu Trọng về nhà thay đồng phục rồi cùng nhóm bạn trong xóm ra rạch Bến Nghé câu cá thì bị gặp nạn như nói trên.