Vụ “Xác phụ nữ lõa thể nằm trong băng chuyền xử lý rác thải”: Chưa phát hiện dấu hiệu hình sự

ANTĐ - “Kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, CQĐT chưa phát hiện dấu hiệu phạm pháp hình sự. Nhiều khả năng, đây là vụ tai nạn thông thường, và nạn nhân chỉ mới bị nạn trước thời điểm được phát hiện ở dây chuyền xử lý rác thải”, đại diện CQĐT CAH Đông Anh, Hà Nội thông tin với phóng viên Báo ANTĐ chiều qua, 17-7.

Như Báo ANTĐ thông tin, khoảng 6h25 ngày 16-7, tại nhà máy xử lý nước thải thuộc địa phận Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, nhân viên nhà máy phát hiện xác 1 phụ nữ lõa thể nằm ngay trong băng chuyền xử lý rác. Nạn nhân khoảng 35 tuổi, cao 1,48m, trên người không mặc quần áo, tóc đen cắt ngắn ngang vai. Dái tai chúc, vành tai bên trái phía trên có khuyết tật cũ dài 2cm, sống mũi lõm, hai cung răng vàng xỉn, cung hàm trên nhô ra trước. Nốt ruồi đen nổi ở sát bờ cằm bên phải, vết sẹo cũ sát trên đầu cung lông mày phải; mặt ngoài đùi phải ngang nếp bẹn có vết sẹo cũ dài 9cm.

Theo CQĐT CAH Đông Anh, cách trạm bơm chừng 300m có hồ nước lớn, là nơi trạm bơm hút nước để phục vụ việc xử lý rác thải. Trạm bơm có công suất khá lớn, 20m3/s, nên rất có thể nạn nhân đã bị ngã từ hồ và bị hút vào dây chuyền xử lý rác thải. Đặc điểm bên ngoài của nạn nhân cho thấy, có thể người phụ nữ này sống lang thang. CQĐT CAH Đông Anh đang phối hợp với cơ quan chức năng tích cực xác minh, làm rõ vụ việc. Đề nghị người dân khi biết thông tin liên quan đến nạn nhân, báo đến đội CSHS để phối hợp giải quyết. ĐT: 043.9952010.