Vụ Su-30SM Nga rơi khiến 2 phi công thiệt mạng: Có thực là do chim lao vào động cơ?

ANTD.VN - Vụ tai nạn vừa xảy ra với chiếc tiêm kích đa năng Su-30SM tối tân của Nga khiến cho 2 phi công không kịp bung dù và thiệt mạng đã dẫn tới suy đoán rằng nó bị phiến quân bắn rơi, chứ không đơn thuần như thông tin Nga đưa ra rằng "do chim chui vào động cơ".

Buổi chiều hôm nay (3-5), một chiếc tiêm kích tối tân Su-30SM của Không quân Nga đã bị rơi bên ngoài căn cứ Không quân Hmeimim, trên đất Syria.

Cả 2 phi công điều khiển chiếc chiến đấu cơ này đều không kịp bung dù và đã thiệt mạng, đây là điều rất đáng ngờ.

Phía Nga công bố thông tin rằng, máy bay có thể bị chim chui vào động cơ dẫn tới mất kiểm soát, tuy nhiên lý do này không mấy thuyết phục.

Thực tế đã cho thấy hầu như mọi trường hợp chim chui vào động cơ thì phi công thừa đủ thời gian để bung dù thoát nạn, cho dù ở độ cao thấp.

Chính vì vậy mà một giả thiết đã được đặt ra đó là chiếc tiêm kích tối tân này của Không quân Nga đã bị tên lửa vác vai của phiến quân bắn hạ.

Trong tay các lực lượng đối lập tại Syria có những vũ khí rất đáng gờm, trong đó nổi bật là tên lửa phòng không vác vai FN-6 do Trung Quốc sản xuất.

FN-6 đã bắn rơi rất nhiều máy bay chiến đấu của Quân đội Syria, thậm chí còn có nhiều nguồn tin khẳng định rằng nó là tác giả của nhiều vụ bắn hạ máy bay Nga như Su-25 hay Mi-24.

Tiêm kích Su-30SM của Không quân Nga thuộc dòng chiến đấu cơ đa năng, trên đất Syria ngoài thực hiện vai trò phòng không bảo vệ căn cứ thì nó còn tham gia oanh tạc mục tiêu mặt đất.

Khi làm nhiệm vụ này thì Su-30SM thường bay thấp, có khả năng nó đã lọt vào một ổ phục kích của phiến quân và bị bắn rơi.

Nếu trúng tên lửa FN-6, động cơ máy bay có thể bị nổ tung, vụ cháy lan theo đường ống dẫn nhiên liệu bắt lửa lên trên làm phát nổ cả máy bay.

Nếu xảy ra tình huống như trên thì phi công sẽ chẳng thể nào thực hiện kịp các biện pháp thoát hiểm và dẫn tới việc bị thiệt mạng.

Su-30SM mặc dù cũng được trang bị các hệ thống gây nhiễu điện tử tối tân cùng mồi bẫy nhiệt nhưng các loại vũ khí tấn công cũng có bước phát triển không ngừng nghỉ.

Trong cuộc chiến với vũ khí tấn công thì phía phòng thủ lúc nào cũng ở thế yếu, bất chấp nó được tích hợp các khí tài thuộc hàng tối tân nhất.

Dĩ nhiên đây mới chỉ là giả thiết ban đầu, cần tiếp tục theo dõi tuyên bố của người Nga cũng như phát ngôn nhận trách nhiệm của phiến quân, nếu có.

Nhưng trên hết đây vẫn là thiệt hại cực kỳ nặng nề của Không quân Nga, ước tính giá trị của chiếc Su-30SM vừa rơi lên tới 65 triệu USD, chưa kể tính mạng 2 phi công đi kèm là vô giá.