‘Vũ khí mong ước’- tên lửa hành trình Taurus sẽ đến Ukraine ngay trong tháng 4?

ANTD.VN - Nếu mọi việc thuận lợi, Ukraine sẽ nhận tên lửa hành trình Taurus ngay trong tháng 4 năm nay.

Lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) - ông Friedrich Merz, người rất có khả năng trở thành Thủ tướng mới của Đức sau cuộc bầu cử sớm được tổ chức vào tháng 2/2025, cam kết sẽ chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine.

Tờ Der Spiegel cho biết điều này theo nguồn tin riêng của mình. Quyết định chính thức dự kiến ​​sẽ sớm được công bố sau khi ông Merz nhậm chức thủ tướng, sẽ diễn ra sau khi thành lập chính phủ liên minh ​​vào tháng 4/2025.

Việc chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 500 km, sẽ là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hỗ trợ quân sự của Đức cho Ukraine.

Không quân Ukraine trước đó đã bắt đầu chuẩn bị tích hợp những tên lửa này vào máy bay của mình, bao gồm cả oanh tạc cơ Su-24 thời Liên Xô và tiêm kích F-16 của Mỹ, mà Kyiv bắt đầu tiếp nhận vào năm 2024.

Theo giới chuyên gia, quá trình này đòi hỏi những nỗ lực kỹ thuật đáng kể, bao gồm việc điều chỉnh các hệ thống trên máy bay và đào tạo nhân sự, cho thấy mức độ nghiêm túc trong ý định sử dụng vũ khí mới của phía Ukraine.

Quyết định cung cấp tên lửa Taurus hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz, người đại diện cho Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD).

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông Scholz luôn phản đối việc chuyển giao các tên lửa này, với lý do lo ngại nguy cơ leo thang xung đột và khiến Berlin phải tham gia quá nhiều vào thế bế tắc.

Ông Scholz cũng nhấn mạnh rằng việc sử dụng Taurus đòi hỏi sự tham gia của các chuyên gia Đức, có thể coi là sự tham gia trực tiếp của Berlin vào các hoạt động chiến đấu, trái ngược với chính sách không can thiệp mà chính quyền đương nhiệm theo đuổi.

Ngược lại, lập trường của ông Merz phản ánh cách tiếp cận quyết đoán hơn trong việc hỗ trợ Ukraine, đây là một trong những điểm chính đối với chiến dịch tranh cử của chính trị gia này.

Trở lại tháng 11/2024, với tư cách là lãnh đạo phe đối lập đại Đức, ông Merz tuyên bố cần phải đưa ra tối hậu thư mạnh mẽ cho phía Nga nhằm thể hiện rõ quan điểm của Berlin.

Yêu cầu của ông Merz chính là chấm dứt các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự ở Ukraine trong vòng 24 giờ, nếu không sẽ bỏ các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa và bắt đầu chuyển giao tên lửa Taurus.

Khi nhận tên lửa Taurus, Quân đội Ukraine sẽ có thêm công cụ răn đe đáng sợ, khi vũ khí này có ưu điểm hơn Storm Shadow hay Scalp-EG ở chỗ tích hợp máy phát xung điện từ, vô hiệu hóa sóng radar và tăng mức độ tàng hình cho đạn.