Vụ “Chuyến bay giải cứu”: Cựu đại sứ Malaysia không kháng cáo vẫn được đề nghị giảm án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù không kháng cáo, nhưng cựu đại sứ Malaysia vẫn được đề nghị giảm án ở phiên tòa phúc thẩm vụ án “Chuyến bay giải cứu”. Theo Viện kiểm sát (VKS), việc này nhằm bảo đảm công bằng giữa các bị cáo và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Theo đó, tại phiên tòa phúc thẩm vụ “Chuyến bay giải cứu”, đại diện VKS khi phát biểu quan điểm luận tội đã đề nghị giảm án cho bị cáo Trần Việt Thái (cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia), dù bị cáo này không có đơn kháng cáo.

Trước đó, tháng 7-2023, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt bị cáo Trần Việt Thái mức án 4 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Sau phiên tòa sơ thẩm, cựu Đại sứ quán Malaysia không kháng cáo.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa phúc thẩm.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa phúc thẩm.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Chuyến bay giải cứu”, sau khi nêu quan điểm, đồng thời đề nghị các mức án cụ thể đối với 21 bị cáo có kháng cáo, đại diện VKS đề cũng nghị HĐXX giảm cho bị cáo Trần Việt Thái từ 6-12 tháng tù, theo tội danh bản án sơ thẩm đã quy kết.

Theo đại diện VKS, bị cáo Thái đã lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái công vụ, thu tiền của người mãn hạn tù và thân nhân của những người bị lưu giữ trong các trại chờ tại Malaysia, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, bị cáo Thái đã thành khẩn khắc phục hậu quả. Vì vậy, để đảm bảo sự công bằng, khoan hồng của pháp luật, VKS cho rằng cần xem xét giảm hình phạt cho bị cáo này.

Đối với 2 bị cáo là cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được án treo, đại diện VKS nhận thấy những người này đã nộp tiền phạt bổ sung, gia đình có công với cách mạng, có thành tích trong công tác…

Do đó, VKS chấp nhận kháng cáo, đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoàng Linh và Đặng Minh Phương cùng mức án 30 tháng từ cho hưởng treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tương tự trường hợp bị cáo Trần Việt Thái, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn cũng rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trước khi phiên tòa phúc thẩm mở ra. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Bị cáo Vũ Anh Tuấn bị đề nghị y án sơ thẩm.

Bị cáo Vũ Anh Tuấn bị đề nghị y án sơ thẩm.

Theo đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn đã thực hiện xong các quyết định của bản án sơ thẩm, do đó, yêu cầu trả lại vàng, USD là có căn cứ để chấp nhận.

Về kháng cáo của bị cáo Tuấn, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo có kháng cáo xin giảm hình phạt, nhưng sau đó xin rút kháng cáo để được đi thi hành án và có điều kiện điệu trị căn bệnh ung thư thực quản đang tiến triển. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Hoàng Văn Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khắc phục toàn bộ hậu quả mà bản án sơ thẩm đã tuyên.

Tại cấp phúc thẩm cả 3 bị cáo Hưng, Thanh Hằng, Hồng Sơn đều được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Để đảm bảo sự công bằng của pháp luật cần giảm một phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Và theo quy định tại Bộ luật TTHS về phạm vi xét xử phúc thẩm, nếu xét thấy cần thiết, có thể xem xét các phần khác của bản án, quyết định không bị khảng cáo, kháng nghị… Do đó, VKS đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo Nguyễn Anh Tuấn 6 tháng tù, còn 4 năm 6 tháng tù. Đồng thời, chấp nhận kháng cáo của vợ bị cáo này đề nghị trả lại số vàng và USD thu giữ khi khám xét nhà, hủy bỏ lệnh phong tỏa số tiền 1 tỉ đồng…

Mức án VKS đề nghị tại phiên phúc thẩm

1. Hoàng Văn Hưng 20 năm tù (án sơ thẩm phạt chung thân), tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Phạm Trung Kiên (cựu cán bộ Bộ Y tế): Y án sơ thẩm tù chung thân, tội “Nhận hối lộ”.

3. Vũ Anh Tuấn: Y án sơ thẩm tù chung thân, tội “Nhận hối lộ”.

4. Nguyễn Thị Hương Lan (cựu cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao): 20 năm tù (sơ thẩm tù chung thân), tội “Nhận hối lộ”.

5. Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao”: Giảm 3-4 năm (sơ thẩm 16 năm tù), tội “Nhận hối lộ”.

6. Đỗ Hoàng Tùng (cựu Phó cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao”: Giảm 2-3 năm tù (sơ thẩm 12 năm tù), tội “Nhận hối lộ”.

7. Vũ Sỹ Cường: Giảm 9-12 tháng (sơ thẩm 9 năm tù), tội “Nhận hối lộ”.

8. Trần Văn Tân (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam”: Giảm 1 năm tù (sơ thẩm 6 năm tù), tội “Nhận hối lộ”.

9. Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky”: Giảm 12-18 tháng tù (sơ thẩm 11 năm tù), tội “Đưa hối lộ”.

10. Lê Hồng Sơn (Tổng giám đốc Công ty Blue Sky”: Giảm 12-18 tháng (sơ thẩm 10 năm tù), tội “Đưa hối lộ”.

11. Hoàng Diệu Mơ (Tổng giám đốc Công ty An Bình”: Y án 7 năm tù, tội “Đưa hối lộ”.

12. Võ Thị Hồng (Giám đốc Công ty Minh Ngọc”: Giảm 6-12 tháng tù (sơ thẩm 4 năm tù), tội “Đưa hối lộ”.

13. Lê Văn Nghĩa (cựu Giám đốc Công ty Nhật Minh): Giảm 6-9 tháng tù (sơ thẩm 3 năm tù), tội “Đưa hối lộ”.

14. Trần Thị Mai Xa (Giám đốc Công ty MasterLife”: Giảm 6 tháng tù (sơ thẩm 3 năm tù), tội “Đưa hối lộ”.

15. Lê Thị Ngọc Anh (cựu cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương Đảng): Giảm 6-9 tháng tù (sơ thẩm 3 năm tù), tội “Đưa hối lộ”.

16. Phạm Bích Hằng: Y án 20 tháng tù, tội “Đưa hối lộ”.

17. Nguyễn Hoàng Linh (cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia”: 30 tháng tù hưởng án treo (sơ thẩm 30 tháng tù), tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

18. Đặng Minh Phương (cựu kế toán Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia): 18 tháng tù hưởng án treo (sơ thẩm 18 tháng tù), tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

19. Trần Quốc Tuấn (Giám đốc Công ty Xúc tiến thương mại Du lịch Việt Nam): 36 tháng tù hưởng án treo (sơ thẩm 3 năm tù), tội “Môi giới hối lộ”.

20. Phạm Thị Kim Ngân (cựu cán bộ Tạp chí Thanh tra”: Giảm 2 tháng tù (sơ thẩm 15 tháng tù), tội “Môi giới hối lộ”.

21. Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty Thái Hòa) kháng cáo kêu oan: Y án sơ thẩm 18 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.