Vụ “Chuyến bay giải cứu”: Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và nhiều bị cáo được đề nghị giảm án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 26-12, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Chuyến bay giải cứu” tiếp tục với phần tranh luận. Mở đầu phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát (VKS) nhân dân Cấp cao tại Hà Nội phát biểu quan điểm đối với kháng cáo của các bị cáo cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bày tỏ quan điểm trước các kháng cáo, đại diện VKS nêu, bị cáo Hoàng Văn Hưng đã nhiều lần trao đổi với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn về tình trạng của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng và bị cáo Lê Hồng Sơn (Phó tổng giám đốc và Tổng giám đốc Công ty Blue Sky) để giúp hai bị cáo này không bị xử lý hình sự.

Theo đó, Hưng đã 2 lần nhận tiền với tổng số tiền 18,8 tỉ đồng. Từ đó, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Hưng tù chung thân và truy thu số tiền 18,8 tỉ đồng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ, đúng pháp luật.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng tại phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng tại phiên tòa phúc thẩm.

VKS cho rằng tại cấp phúc thẩm, ban đầu bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng sau đó thay đổi nội dung kháng cáo, thừa nhận bản án sơ thẩm và nộp lại số tiền bị buộc phải truy thu. Tại phiên tòa, Hưng có mong muốn chấp nhận nội dung mà bản án sơ thẩm đã quy kết.

VKS xét thấy, bị cáo Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội, khắc phục toàn bộ hậu quả, bị cáo có 2 bác ruột là liệt sĩ (điều này đã được địa phương xác nhận)… Từ đó, VKS đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo và đề nghị tuyên phạt Hoàng Văn Hưng 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), đại diện VKS cho rằng, bị cáo đã khắc phục xong hậu quả, có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng; Công đoàn và Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao có công văn xin HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo…

Các bị cáo trong vụ "Chuyến bay giải cứu" có kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Các bị cáo trong vụ "Chuyến bay giải cứu" có kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Đại diện VKS cho rằng, có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tô Anh Dũng nên đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm cho cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ 3 - 4 năm tù. Trước đó bị cáo Tô Anh Dũng bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 16 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Về kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao) bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án tù chung thân với quy kết đã nhận hối lộ hơn 25 tỉ đồng, VKS nêu, bị cáo này mới khắc phục hơn 1 tỉ đồng và kháng cáo xin giảm nhẹ tội.

Theo quan điểm của đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan được Công đoàn và Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao có công văn xin HĐXX giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Đại diện VKS cho rằng, bị cáo Lan đã cố gắng tối đa nhưng ngoài những tài sản bị kê biên mà bị cáo đề nghị dùng để khắc phục hậu quả, bị cáo Lan không còn tài sản nào để khắc phục thêm. VKS đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo từ án tù chung thân xuống mức án 20 năm tù.

Đối những bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ” có đơn kháng cáo là Đỗ Hoàng Tùng (cựu Phó cục trưởng Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao) được VKS đề nghị giảm từ 2 – 3 năm tù (sơ thẩm 12 năm tù); Trần Văn Tân (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) được đề nghị giảm 1 năm tù (sơ thẩm 6 năm tù) và Vũ Sỹ Cường được đề nghị giảm từ 9 – 12 tháng tù (sơ thẩm 9 năm tù).

Đối với những bị cáo phạm tội “Đưa hối lộ”, theo VKS họ đã có hành vi đưa tiền cho những cán bộ cấp cao để được cấp phép chuyến bay. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã bổ sung thêm những tình tiết mới và được VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt từ 6 – 18 tháng tù. Riêng bị cáo Hoàng Diệu Mơ, VKS đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm (7 năm tù).

Đối với 2 bị cáo là cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, VKS nhận thấy họ đã nộp tiền phạt bổ sung, gia đình có công với cách mạng, có thành tích trong công tác… nên VKS chấp nhận kháng cáo, đồng thời đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoàng Linh và Đặng Minh Phương 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.