“Với báo chí Thủ đô, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành cho sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo sát sao”

ANTD.VN - Đại tá Đào Lê Bình, nguyên Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô chia sẻ về những kỷ niệm của ông với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời điểm những năm 2000-2001.

“Tôi còn nhớ, vào khoảng những năm 2000-2001, ngay khi đảm nhận cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì tổ chức hội nghị Báo chí với sự tham dự đầy đủ lãnh đạo các cơ quan báo chí của Thủ đô.

Đó là lần đầu tiên một hội nghị báo chí Thủ đô được tổ chức với mục đích để các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội có thể lắng nghe tâm tư tình cảm, những khó khăn về cơ chế, khó khăn về tài chính…. của các cơ quan báo chí Hà Nội.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị, cùng với đó là đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đại diện các sở, ban ngành của Thành phố.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời điểm ông đảm nhận cương vị Bí Thư Thành ủy Hà Nội

Phía cơ quan báo chí Hà Nội có: Báo Hà Nội mới với Tổng biên tập khi đó là anh Xuân Trình; chị Khúc Nga - Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô; chị Mai Thục - Tổng biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô; tôi đại diện Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô và các báo Người Hà Nội, Lao động Thủ đô…

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng khi đó đã có cuộc trò chuyện rất thân tình và cởi mở với báo chí Hà Nội. Ông chủ động “giải tỏa tâm lý” cho những người tham dự hội nghị rằng, ông cũng là nhà báo và ông rất muốn nghe anh chị em báo chí của Thủ đô tâm sự hết nỗi niềm và toàn là “người một nhà” nên có gì nói đấy, cần tháo gỡ khó khăn gì cứ nói thẳng để lãnh đạo Thành ủy vừa để nắm được vấn đề, vừa có thể tháo gỡ khó khăn, đề xuất cơ chế cho báo chí Thủ đô hoạt động hiệu quả hơn…

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phùng Hữu Phú phát biểu, tôi nhớ đại ý là báo nào khó khăn thì hỗ trợ, tờ báo nào “giỏi” và “khá” thì tiếp tục đề xuất cơ chế để có thể phát triển tốt nhất có thể.

Sau đó, các cuộc giao ban Báo chí đã được tổ chức vào ngày thứ 5 hàng tuần, để Thành ủy kịp thời chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn cho báo chí. Nếp giao ban thứ 5 hàng tuần vẫn được duy trì tới nhiều năm sau đó.

Một thời gian ngắn nữa, Thường vụ Thành ủy có Đề án giao Sở Thông tin truyền thông –khi đó anh Phạm Quốc Bản, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Sở TTTT đã chỉ đạo triển khai việc trang bị máy tính và mạng LAN, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí áp dụng công nghệ mới trong quá trình xuất bản báo chí.

Ngay sau khi đảm nhận cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng và đại diện các sở, ban ngành Hà Nội đã có nhiều chuyến đi. Cụ thể, cứ vào ngày cuối tuần, ông lại có các chuyến đi đến các tỉnh lân cận Hà Nội như Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình…. Khi đó, ông muốn tìm những tác nhân để các tỉnh gắn kết, tìm hiểu về thế mạnh của từng tỉnh để có thể tiến hành liên kết vùng, liên kết phát triển kinh tế…

Trong suốt thời gian làm báo của mình, tôi từng có nhiều lần được gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thời điểm ông đảm nhận cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội. Và với Báo chí Thủ đô, ông luôn coi trọng, luôn dành cho sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo sát sao.