Vợ vắng nhà, rủ đồng hương đánh bạc

ANTĐ - Ập vào ngôi nhà tổ chức đánh bạc, cảnh sát đã bắt giữ gần chục “con bạc” đều quê ở Nam Định.

Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng về hành vi đánh bạc, gồm: Phạm Văn Nhiên (SN 1976), Vũ Trọng Tấn (SN 1990),Vũ Xuân Quý (SN 1976), Vũ Đình Quyết (SN 1992), Vũ Đình Tâm (SN 1995), Phạm Văn Giang (SN 1988), cùng trú tại thôn Cổ Ra, xã Nam Hùng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, và Phạm Văn Công (SN 1987, ở Mỹ Hạ, Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội).

Các đối tượng nằm trong vụ án

Và tang vật được thu giữ tại sới xóc đĩa


Trước đó, vào hồi 16h ngày 18-8, lực lượng cảnh sát hình sự - CAQ Hà Đông phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà của Phạm Văn Nhiên, ở tổ 10, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Ngay lập tức, cơ quan công an đã huy động lực lượng, tiến hành bao vây, đột kích sới bạc.

Lúc này, đối tượng cảnh giới bên ngoài là Phạm Văn Giang định hô hoán cho đồng bọn bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng cảnh sát khống chế. Tại hiện trường, CAQ Hà Đông đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan và thu giữ một lượng lớn tiền mặt cùng các dụng cụ dùng để đánh bạc.

Tại cơ quan công an, chủ nhà Phạm Văn Nhiên cho biết, các đối tượng tham gia đánh bạc đều ở cùng thôn, ra Hà Nội làm nghề lao động tự do. Ngày hôm đó, vợ Nhiên đi vắng nên nhóm bạn đồng hương rủ nhau đánh xóc đĩa. Vũ Trọng Tấn là người cầm cái, còn Phạm Văn Giang được trả 150 nghìn đồng để làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài.