“Vỡ” chương trình tìm mộ bị vùi lấp tại phường Hoàng Liệt

ANTĐ -  Chiếc máy xúc UBND phường Hoàng Liệt thuê để múc cát tìm mộ chưa qua đang ký, đăng kiểm. Người lái xe cũng “bật mí”: khi điều khiển phương tiện cơ giới này tới hiện trường vụ việc anh ta… không mang theo giấy phép điều khiển.

Theo chương trình đã được thông báo đến một số người dân đang cho rằng, mộ phần của người thân hiện bị hàng nghìn mét khối cát vùi lấp trong một dự án xây dựng, mà Công ty Cp Quốc tế CT Việt Nam đang thi công tại thôn Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt. Sáng 16-3, đại diện chính quyền phường Hoàng Liệt, Công ty CT Việt Nam cùng đông đảo người dân thôn Tứ Kỳ đã có mặt tại vị trí bị san lấp trái phép.

Do diện tích bị san lấp quá lớn, làm mất hết bờ ruộng nên đã gây không ít khó khăn cho việc xác định vị trí chính xác của những ngôi mộ mà người dân tin rằng đang bị vùi dưới cát. Các hộ gia đình như nhà ông Đỗ Phúc Hưng, ông Nguyễn Văn Truyền chỉ dám áng chừng khu vực có phần mộ của gia đình mình bằng “vật chuẩn” là cây cột điện hay hàng rào phía xa.

 Việc đưa phương tiện cơ giới vào múc cát tìm mộ đã bị người dân kịch liệt phản đối

 Việc đưa phương tiện cơ giới vào múc cát tìm mộ đã bị người dân kịch liệt phản đối

Để thực hiện việc kiếm tìm mộ, UBND phường Hoàng Liệt  thuê một chiếc máy xúc loại nhẹ, với mục đích dùng để vục múc cát tìm mộ. Nhưng ý định này đã bị đông đảo người dân phản đối, bởi họ cho rằng, nếu dùng gầu máy xúc để múc cát thì có thể sẽ gây vỡ mộ, vỡ tiểu bên trong, ảnh hưởng đến xương cốt người thân của họ. Hơn nữa, người dân cũng cho rằng, nếu có tìm thấy mộ, việc di chuyển cũng sẽ phải làm theo thủ tục tâm linh, không đơn giản là cứ tìm thấy là mang đi chỗ khác được. Thậm chí, địa điểm mới để di chuyển mộ cũng chưa được Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam và người dân thống nhất.

Hiện việc xác định có bao nhiêu ngôi mộ đã bị vùi lấp chưa ngã ngũ. Bởi người dân vẫn kêu cứu việc nhiều ngôi mộ của gia đình vẫn còn nằm dưới lớp đất cát chưa xác định được vị trí, còn chủ đầu tư và chính quyền địa phương lại phát biểu mỗi người một vẻ.

 Sáng 16-3, tại hiện trường vụ san lấp, ông Nguyễn Văn Trường - Phó GĐ Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam vẫn khẳng định với báo giới là: không có mộ nào bị vùi lấp! Ttrong khi đó, ông Nguyễn Văn Sáng - PCT UBND phường Hoàng Liệt lại cho rằng việc tìm mộ là cần thiết, nhưng ông cũng không nắm rõ là bao nhiêu ngôi mộ bị cát vùi lấp.

 Sáng 16-3, tại hiện trường vụ san lấp, ông Nguyễn Văn Trường - Phó GĐ Công ty CP
 Quốc tế CT Việt Nam vẫn khẳng định với báo giới là: không có mộ nào bị vùi lấp!

 Sáng 16-3, tại hiện trường vụ san lấp, ông Nguyễn Văn Trường - Phó GĐ Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam vẫn khẳng định với báo giới là: không có mộ nào bị vùi lấp! Ttrong khi đó, ông Nguyễn Văn Sáng - PCT UBND phường Hoàng Liệt lại cho rằng việc tìm mộ là cần thiết, nhưng ông cũng không nắm rõ là bao nhiêu ngôi mộ bị cát vùi lấp.

Ttrong khi đó, ông Nguyễn Văn Sáng - PCT UBND phường Hoàng Liệt lại cho rằng việc
 tìm mộ là cần thiết, nhưng ông cũng không nắm rõ là bao nhiêu ngôi mộ bị cát vùi lấp.

 Chính vì những lý do nêu trên, nên việc tổ chức kiếm tìm những ngôi mộ được cho là đang bị cát vùi lấp đã  phải tạm dừng. Phương án khả thi cho việc tìm kiếm mộ, sẽ được các bên liên quan và người dân bàn bạc trong thời gian sớm nhất

Qua diễn biến của vụ việc, càng khiến dư luận hồ nghi về năng lực trong công tác quản lý của UBND phường Hoàng Liệt cũng như việc chấp hành pháp luật của Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam. Hy vọng rằng các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để xử lý dứt điểm, tìm trả những ngôi mộ cho rằng đã bị vùi lấp như phản ánh của người dân để tránh tình trạng bức xúc trước san lấp trái phép của đơn vị thi công dự án này, nhằm ổn định tình hình ANTT tại địa phương.