Vợ buôn ma túy về cho chồng sử dụng và bán kiếm lời

ANTD.VN - Châu mua 1 bánh heroin mang về nhà với mục đích để chồng sử dụng và chia nhỏ bán kiếm lời. Tuy nhiên, hành vi của Châu nhanh chóng bị phát hiện, ngày trả giá cho hành động của mình, người phụ nữ này bật khóc.

Ngày 25/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Châu (SN 1980); Nguyễn Hữu Giáp (SN 1984) và Hồ Minh Tuấn (SN 1979), cùng trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào giữa tháng 5/2022, Châu mua 1 bánh heroin mục đích để chia nhỏ bán lẻ kiếm lời và cho chồng sử dụng. Đến ngày 8/6/2022, một người khách gọi điện cho Nguyễn Hữu Giáp mua 500.000 đồng ma túy.

Châu, Tuấn và Giáp trong phiên xét xử

Giáp gọi Châu để mua gói heroin với giá 400.000 đồng rồi mang về bán cho người đàn ông này. Khi người mua ma túy của Giáp đang sử dụng ma túy thì bị Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện.

Tối ngày 12/6/2022, Hồ Minh Tuấn liên lạc với Châu mua 1 gói ma túy heroin với giá 300.000 đồng. Có được ma túy, Tuấn đưa về nhà sử dụng 1 ít, số còn lại cất trong ví da của mình.

Sau đó, Tuấn bán số ma túy còn lại cho một người đàn ông khác. Khi con trai của người đàn ông mua ma túy này đang sử dụng “hàng” ở xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp thì bị công an phát hiện.

Từ lời khai của những người bị bắt, cơ quan công an đã bắt giữ và khám xét nơi ở của Châu, Tuấn và Giáp. Tại nhà Châu công an phát hiện và thu giữ 114,32g ma túy heroin và số tiền 5,9 triệu đồng; Công an thu giữ của Tuấn số tiền 1,2 triệu đồng vừa bán ma túy mà có.

Giọt nước mắt muộn màng của Châu

Nguyễn Thị Châu khai nhận nguồn gốc số ma túy là mua của người đàn ông không rõ lai lịch với giá 243 triệu đồng. Châu trả trước cho thành 110 triệu đồng, số còn lại nợ khi nào bán ma túy xong sẽ trả.

Trong phiên xét xử, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Còn về phần Châu, người phụ nữ này khóc nức nở vì ân hận. Châu cho biết, số ma túy trên đã mua về với mục đích cho chồng dùng dần và chia nhỏ bán kiếm lời.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Châu 20 năm tù; Nguyễn Hữu Giáp 7 năm tù; Hồ Minh Tuấn 2 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.