- Sâu lắng đầy cảm xúc trong đêm nhạc tri ân "Màu hoa đỏ"
- "Lá đỏ" giành Giải thưởng âm nhạc năm 2016
- Nhạc sĩ Thuận Yến: Sống mãi với Màu hoa đỏ
NSND Tường Vi sinh năm 1938 tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Năm 1967, bà tốt nghiệp khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Năm 1974, bà theo học tại Nhạc viện Sofia, Bulgaria.
Những năm chiến tranh, Tường Vi theo đoàn văn công đi biểu diễn nhiều nơi trên các chiến trường. Bà cũng thu âm nhiều ca khúc nổi tiếng như: "Tiếng đàn Ta Lư", "Cô gái vót chông", "Em là hoa Pơ Lang", "Người con gái sông La"…
Ngoài tiếng hát, NSND Tường Vi còn tham gia sáng tác các ca khúc:" Phi đội ta xuất kích", "Quê hương anh là biển cả", "Em lắng nghe tiếng đời", "Đời cho em những nốt nhạc vui", "Trái tim ơi đừng buồn", "Ước mơ của bé là hòa bình"…
Ca khúc nổi tiếng nhất, ghi dấu ấn giọng hát của NSND Tường Vi là Cô gái vót chông(nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lô Mô Y Choi).
|
Cố NSND Tường Vi |
NSND Tường Vi nhiều lần được chọn đi biểu diễn nhiều nước trên thế giới như như Liên Xô cũ, Ba Lan, Chile... Bà được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 55.
Khi về hưu NSND Tường Vi tiếp tục truyền cảm hứng, tài năng và dành tình yêu thương cho lớp nghệ sĩ trẻ. Ngôi nhà cũ của bà ở Hà Nội từng là nơi nhiều nghệ sĩ, ca sĩ thành danh như Thanh Lam, Khánh Thi, Giáng Son, Thái Thùy Linh… theo học.
Những năm cuối đời NSND Tường Vi sống tại Đà Nẵng. Bà mắc bệnh tiểu đường nặng, dẫn đến biến chứng suy thận. Nữ nghệ sĩ sống lặng lẽ, ít xuất hiện trên truyền thông.