Việt Nam vượt mốc 70 huy chương Vàng SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các VĐV lặn có một ngày thi đấu xuất sắc để giúp đoàn thể thao Việt Nam vượt mốc 70 huy chương Vàng (HCV) tại SEA Games 32.

Các võ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Hy, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Hứa Văn Huy, Châu Tuyết Vân và Trần Đăng Khoa ghi tên bảng bảng thành tích đoàn thể thao Việt Nam khi giành HCV nội dung quyền sáng tạo đồng đội.

Đây là tấm HCV thứ hai của tuyển taekwondo trong ngày 12-5 (sau HCV quyền tiêu chuẩn đồng đội nam 3 người) và là HCV thứ 70 của đoàn Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh góp 4 HCV cho đoàn Việt Nam

Nguyễn Thị Oanh góp 4 HCV cho đoàn Việt Nam

Cũng trong hôm nay, đội tuyển wushu đại thắng với 5 HCV nhờ công Nông Văn Hữu (biểu diễn nam côn và nam đao), Nguyễn Thị Lan (đối kháng 48kg nữ), Bùi Trường Giang (đối kháng 60kg nam), Trương Văn Chưởng (đối kháng 65kg nam), Đinh Văn Bí (đối kháng 70kg nam).

"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh vô địch điền kinh 10.000m, trong khi nhóm Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc góp thêm HCV 4x400 m tiếp sức đồng đội nữ.

Như vậy, đội tuyển điền kinh đã kết thúc SEA Games với 12 HCV, xếp nhì toàn đoàn, sau Thái Lan - 16 HCV.

Các VĐV lặn tạo "mưa Vàng" vào cuối ngày thi đấu

Các VĐV lặn tạo "mưa Vàng" vào cuối ngày thi đấu

Là đội tuyển thi đấu cuối cùng trong ngày, các VĐV lặn gồm Lê Thị Thanh Vân, Nguyễn Thành Lộc, nhóm tiếp sức nam 4x200m và nhóm tiếp sức nữ 4x200m cùng lập công để góp 4 HCV cho đoàn Việt Nam.

Tính tới 21h ngày 12-5, đoàn Việt Nam có tổng cộng 71 HCV trong ngày thi đấu chính thức thứ 7/11 của SEA Games 32, qua đó củng cố ngôi số 1 toàn đoàn với 10 HCV nhiều hơn đoàn xếp sau là Thái Lan.