Indonesia tham vấn riêng với các nước ASEAN về vấn đề Biển Đông:

Việt Nam ủng hộ đề xuất 6 điểm của Indonesia

ANTĐ - Chiều 18-7, Bộ trưởng Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty M. Natalegawa đã có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công du các nước ASEAN nhằm trực tiếp ghi nhận, tham vấn và vận động những người đồng cấp tìm giải pháp cho các tranh chấp trên Biển Đông.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam hội đàm với 

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia chiều qua. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Natalegawa và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến ASEAN, trong đó có vấn đề Biển Đông và nhất trí trong bối cảnh hiện nay, cần phải củng cố và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực. Hai Bộ trưởng nhất trí rằng Biển Đông là mối quan tâm chung của ASEAN và khu vực. 

Bộ trưởng Phạm Bình Minh ủng hộ sáng kiến của Ngoại trưởng Indonesia về phát huy vai trò trung tâm của ASEAN đối với vấn đề Biển Đông cũng như đề xuất gồm 6 nguyên tắc cơ bản đối với vấn đề Biển Đông, trong đó nhấn mạnh: Tôn trọng và thực hiện đầy đủ Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); Tăng cường thực hiện các Quy tắc Hướng dẫn thực hiện DOC; Sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử COC; Tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; Giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. 

Trước đó, cùng ngày, tại cuộc gặp người đồng cấp Philippines Albert del Rosario ở Thủ đô Manila, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho rằng các nước ASEAN cần phải nhanh chóng hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, vốn được phác thảo nhằm làm dịu bớt những căng thẳng tại các vùng biển tranh chấp. Ông Natalegawa nhấn mạnh, các nước ASEAN cần phải tiếp tục duy trì sự đoàn kết và thống nhất trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông. Ông Natalegawa cũng bày tỏ hy vọng chuyến công du khu vực của ông sẽ giúp các nước ASEAN đạt được một lập trường chung về Biển Đông, nhằm xua tan nhận thức rằng khối này đang bị chia rẽ.

Chuyến công du 5 nước ASEAN, gồm Philippines, Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Singapore của Ngoại trưởng Indonesia diễn ra chỉ ít ngày sau khi Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 45 (AMM-45) kết thúc tại Phnom Penh mà không ra được thông cáo chung. Đây là một điều đáng tiếc chưa từng xảy ra trong lịch sử ASEAN, nguyên nhân chính là do không thể đồng thuận trong việc đề cập các diễn biến căng thẳng gần đây ở Biển Đông trong bản thông cáo.