Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

ANTĐ - Sáng 27-5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lễ thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam được tổ chức long trọng.

Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, đại sứ quán các nước.

Về phía Bộ Quốc phòng có Đại tướng-Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, Thượng tướng-Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cùng các tướng lĩnh, lãnh đạo các đơn vị

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu, ngày 27-9-2013, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã long trọng tuyên bố “Việt Nam đã sẵn sàng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ”.

Lễ ra mắt Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam có ý nghĩa chính trị quan trọng, đánh dấu sự tham gia chính thức của Việt Nam vào hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.

Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ ra mắt
Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Việt Nam đã trải qua những cuộc chiến tranh ngoại xâm tàn khốc nhất, nên khát khao hòa bình luôn cháy bỏng. Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình theo đúng luật pháp quốc tế, đồng thời luôn hành động vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực. Hòa bình chỉ được kiến tạo khi những hành động đơn phương trái với pháp luật quốc tế phải được đấu tranh loại bỏ.

Các vị lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ long trọng ra mắt
Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam

Trong buổi lễ long trọng này, Việt Nam đã cử hai sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan. Đây là nhiệm vụ vì hòa bình của quốc tế mà Việt Nam vinh dự tham gia, đánh dấu sự đóng góp chính thức của Việt Nam vào hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.

Bà Ameerah Haq, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh việc Việt Nam thành lập
Trung tâm Gìn giữ hòa bình và cử 2 sỹ quan quân đội sang làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ameerah Haq, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh việc Việt Nam thành lập Trung tâm Gìn giữ hòa bình và cử 2 sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, đồng thời khẳng định LHQ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên lĩnh vực này.

Hai sỹ quan quân đội chụp ảnh lưu niệm với bà Ameerah Haq,
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Bà Ameerah Haq đánh giá cao sự đóng góp của Việt Nam trên các vấn đề toàn cầu về hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển, đặc biệt là cam kết sẽ tham gia tích cực các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.