Việt Nam dẫn đầu thế giới về giảm nghèo

ANTĐ - Đây là đánh giá của ông Alex van Trotsenburg - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương đưa ra tại buổi họp báo chiều qua (8-5). 

“Việt Nam là quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc giảm nghèo suốt hai thập kỷ qua và sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ chính thức. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hỗ trợ nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam, với trọng tâm đặc biệt hướng đến nhóm dân tộc thiểu số”, ông Alex van Trotsenburg nhấn mạnh. 

Phó Chủ tịch WB cho biết thêm: “Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tôi đã thông báo với          

Thủ tướng về mục tiêu giảm nghèo mới của WB là xóa nghèo cùng cực vào năm 2030, thúc đẩy tăng trưởng cho 40% dân số. WB cam kết quan hệ hợp tác với Việt Nam sâu hơn nữa để đạt được những mục tiêu này”.